Ông Pompeo kêu gọi Afghanistan thả tù nhân Taliban

© AP Photo / Andrew Caballero-ReynoldsNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Hội đồng Trưởng lão (Loya Jirga) Afghanistan trả tự do cho các thành viên bị cầm tù của phong trào Taliban (nhóm bị cấm ở Nga).
"Đây là trở ngại cuối cùng để bắt đầu các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan. Bước đi không phổ biến và phức tạp này sẽ dẫn đến một kết quả quan trọng - đó là hiệp định hòa bình sẽ được ký kết, chiến tranh sẽ kết thúc", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Về phần mình, Taliban hứa sẽ chấm dứt bạo lực và ngồi vào bàn đàm phán để lập ra “lộ trình” cho các thỏa thuận chính trị trong tương lai.

Phiến quân Taliban - Sputnik Việt Nam
Mỹ thực hiện cú tấn công đầu tiên nhằm vào Taliban sau thỏa thuận ngừng bắn tháng Năm

Theo ông Pompeo, Washington dự kiến tác động để Taliban giữ lời hứa.

Vào cuối tháng 2, sau tiến trình đàm phán kéo dài, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận nhằm giảm bạo lực trong khu vực và tiến tới đàm phán với chính phủ chính thức của Afghanistan. Một trong những điều khoản chính của thỏa thuận là trao đổi tù nhân giữa phiến quân và chính quyền nước này.

Mỹ đã hoàn thành một phần thỏa thuận - đó là bắt đầu rút quân khỏi nước cộng hòa này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала