Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác Trạm trưởng Y tế do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống Covid-19

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaDòng người chờ xét nghiệm coronavirus tại một trung tâm test nhanh ở Hà Nội, Việt Nam.
Dòng người chờ xét nghiệm coronavirus tại một trung tâm test nhanh ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thọ Cường bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về.

Thêm một lãnh đạo trạm y tế bị đình chỉ vì lơ là chống dịch

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Giám đốc vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thọ Cường đối với ông Phạm Thanh Thư, do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Thời hạn đình chỉ chức vụ với ông Thư là 30 ngày (kể từ ngày 8/8).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.  - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Hy vọng đến ngày 15-20/8 sẽ khoanh vùng dập được dịch Covid-19”

Quá trình kiểm tra, Trạm Y tế xã Thọ Cường đã không kịp thời phát hiện trường hợp F1 của các bệnh nhân 620 và 748 là người đàn ông (28 tuổi, ngụ thôn 4, xã Thọ Cường) trở về từ vùng dịch để cách ly, giám sát theo quy định.

Lịch trình của người này được xác định, ngày 27/7, đi trên chuyến xe khách của nhà xe Kim Chi tuyến Đà Nẵng – Thanh Hóa cùng bệnh nhân 620 (Bộ Y tế công bố ngày 2/8) và bệnh nhân 748 (Bộ Y tế công bố ngày 6/8) nhiễm Covid-19.

Trở về nhà ngày 28/7, người này đi nhiều nơi, ngày 7/8 mới tới cơ quan chức năng khai báo y tế. Nhà chức trách đã cách ly đối tượng F1 tại Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn, đồng thời thực hiện phun tiêu độc, khử trùng khu vực thôn 4, xã Thọ Cường.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Thanh Hóa đã xuất hiện ca bệnh dương tính liên quan tới người trở về từ vùng dịch, các cơ quan, ban ngành đang cắng sức cho 2 mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Các biện pháp khẩn cấp đã được kích hoạt, từ thôn tới xã, huyện liên tục tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết cùng nhau đẩy lùi Covid-19. Trạm Y tế xã Thọ Cường để lọt F1 ở ngoài cộng đồng nhiều ngày tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch rất lớn. Người đứng đầu cơ quan này phải đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật theo quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người Phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Họp báo - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng nên học kinh nghiệm chống Covid-19 của Vũ Hán? Bộ Công an nói về các vụ án lớn

Trước đó, lãnh đạo TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã đình chỉ công tác Quyền Chủ tịch Chủ tịch UBND P Quảng Vinh; Trạm trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh; Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng để xem xét xử lý do lơ là trong phòng chống dịch để một bệnh nhân F1 (sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2) trong cộng đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu và thông báo kết quả xét nghiệm lần 1 của nam thanh niên ở Triệu Sơn âm tính với SARS-CoV-2.

Đang cách ly, người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn bỏ đi chơi

Ngày 8/8, ông Phạm Quang Thuyên, Chủ tịch UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa ký quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Kim Xuân Độ (38 tuổi) quê ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), đăng ký hộ khẩu thường trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng về hành vi không thực hiện việc cách ly theo yêu cầu.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tại một trung tâm xét nghiệm Covid-19 dã chiến tại Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

Theo ông Thuyên thông tin, ông Độ từng đến Bệnh viện C Đà Nẵng thăm bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đến ngày 23/7, ông Độ trở về huyện Nông Cống, ngày 27/7 với đến khai báo y tế tại địa phương.

“Trong lúc khai báo y tế ông Độ khai báo không trung thực và khi đang trong thời gian cách ly tại nhà ông Độ đã bỏ ra ngoài cộng đồng đi chơi nên chúng tôi đã lập biên bản xử phạt hành chính. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu ông Độ cách ly tại khu vực tập trung của huyện Nông Cống”, - ông Thuyên nói.

Hiện ông Độ đang được yêu cầu cách ly tại nhà, giao cho tổ giám sát của địa phương thực hiện việc giám sát đối với công dân này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала