Lực lượng biểu tình ở Minsk bắt đầu ném chai xăng vào cảnh sát đặc nhiệm

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhLực lượng biểu tình ở Minsk
Lực lượng biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Những người biểu tình trên phố Pritytsky ở Minsk ném chai xăng (cocktail Molotov) vào lực lượng cảnh sát đặc nhiệm OMON, Sputnik Belarus đưa tin.

Phố Pritytskiy dẫn đến Quảng trường Pushkin, nơi tiếp tục xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Một trong những người biểu tình đã thiệt mạng tại đó vào đêm hôm trước, khi đám đông dựng rào chắn.

Theo tin mới nhất, lực lượng an ninh đã đẩy lùi những người biểu tình ra khỏi Quảng trường Pushkin, và các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.

Trước đó, những người điều khiển ô tô đã chặn hai xe tải chở quân của Bộ Nội vụ đang cố chạy tới quảng trường Pushkin. Có nhiều xe ô tô cố ý đỗ dồn lại tại ngã tư giữa phố Kalvariyskaya và phố Olshevsky để chặn đường di chuyển của lực lượng an ninh.

Ga tàu điện ngầm Pushkinskaya gần đó đã đóng cửa.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Minsk: Bắt giữ người biểu tình

Cảnh sát sử dụng đạn cao su, lựu đạn gây choáng và hơi cay, ngay ở một số con phố xung quanh cũng có thể cảm nhận được.

Các đội cứu thương đưa những người bị thương ra phía ngoài, các tình nguyện viên y tế cũng đang hỗ trợ ngay tại hiện trường. Người dân địa phương mang nước cho các nạn nhân bị hơi cay.

Một số đông người đứng xem những gì đang xảy ra.

Tại một khu vực khác của Minsk ở gần siêu thị Riga, lực lượng an ninh đã giải tán một đám đông biểu tình vào khoảng nửa đêm.

Tình hình ở Belarus

Cuộc bầu cử tổng thống đã được tổ chức tại Belarus vào hôm Chủ nhật. Theo dữ liệu sơ bộ từ Ủy ban bầu cử trung ương, ông Lukashenko giành được 80,23% phiếu bầu. Trong khi đó, tại ban vận động tranh cử của bà Svetlana Tukhanovskaya, đối thủ chính của ông Lukashenko, người ta nói với Sputnik rằng họ không công nhận kết quả của Ủy ban bầu cử, lưu ý rằng số liệu từ các điểm bỏ phiếu ở tất cả các khu vực của nước cộng hòa cho thấy bà đã giành được 70-80% số phiếu ủng hộ.

Vào tối Chủ nhật, hàng loạt cuộc biểu tình chống đối trái phép đã bắt đầu nổ ra ở một số thành phố của Belarus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала