Bộ Công an nêu lý do vì sao Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị điều tra

© Ảnh : TTXVNÔng Nguyễn Đức Chung.
Ông Nguyễn Đức Chung. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tin tức liên quan đến việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác, bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt về mặt Đảng và chính quyền vẫn gây xôn xao dư luận Việt Nam. Đại diện Bộ Công an Việt Nam đã có thông tin nêu lý do vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra.

Đáng chú ý, liên quan đến đại án Nhật Cường và Bùi Quang Huy, trong khi vụ án vẫn đang được đẩy mạnh điều tra thì Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã phát hiện một số cán bộ dưới quyền của ông Nguyễn Đức Chung đã cấu kết với cán bộ thuộc C03 để chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường.

Cụ thể, cựu cán bộ Công an C03 Phạm Quang Dũng đã có hành vi lấy cắp thông tin điều tra từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để chuyển cho cán bộ thân cận và lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tiêu hủy, tẩu tán hay vì mục đích khác.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và chính quyền

Như đã đưa tin, chiều 11/8, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi Công văn thông tin về công tác cán bộ của thành phố Hà Nội, trong đó nêu rõ việc Bộ Chính trị quyết định đình chỉ mọi sinh hoạt về mặt Đảng và chính quyền đối với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hà Nội đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi chính quyền Thủ đô cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. - Sputnik Việt Nam
Vì sao Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác?

Cụ thể, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 11/8/2020.

Theo như thông báo trong quyết định của Bộ Chính trị, ông Chung bị đình chỉ “để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật”.

Cùng ngày, Sputnik Việt Nam cũng đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cũng như đã nêu trong thông báo của Bộ Chính trị, nguyên nhân đình chỉ công tác Chủ tịch Chung được đề cập trong quyết định của Thủ tướng Việt Nam cũng là để “xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật”.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Bộ Công an lên tiếng việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị điều tra

Sau khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ loạt chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng như bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ điều tra, đã xuất hiện nhiều nghi vấn liệu sự việc này có nguyên cớ từ việc Bộ Công an khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến cán bộ giúp việc, lái xe thân cận của lãnh đạo UBND Hà Nội cũng như cựu cán bộ Công an Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Bộ Công an (C03) hay không?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tại điểm cầu Thành phố Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội bị Bộ Công an khám xét khẩn cấp?

Việc ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và chính quyền có “dính” đến vụ án Nhật Cường Mobile thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo hay không.

Lên tiếng về vụ việc của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, chiều ngày 11/8, thông tin với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã xác nhận, ông Nguyễn Đức Chung “có liên quan đến ít nhất ba vụ án hình sự”, trong đó có đại án Nhật Cường Mobile.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ba vụ án này gồm có, thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan.

Liên quan đại án Nhật Cường Mobile, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án với 4 tội danh Buôn lậu,Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, Bộ Công an khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can còn lại.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8 vừa qua, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cũng đã khẳng định, hiện nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tích cực đẩy mạnh điều tra vụ Nhật Cường và bằng mọi biện pháp bắt bằng được Bùi Quang Huy. Đồng thời, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, cơ quan chức năng sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý III năm 2020 này.

Vụ án thứ hai là vụ “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” mà Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra hôm 21/7/2020.

Cụ thể, các bị can gồm ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974. Ông Ngọc hiện ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây chính là Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị oan?

Đối tượng tiếp theo là ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/198, ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Trung là Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và là lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Trong số 3 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, còn có một nguyên cán bộ Công an. Đó chính là Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983. Cựu cán bộ Công an C03 này ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Vụ án thứ ba là vụ “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan”. Hiện, Bộ Công an Việt Nam vẫn chưa công bố thông tin cụ thể.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục triển khai điều tra ba vụ án liên quan đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung này.

Vụ án Nhật Cường khiến Chủ tịch Hà Nội bị điều tra

Đại án Nhật Cường Mobile khiến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị điều tra. Trên thực tế, đây là vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam từ năm 2019, khi các đối tượng (Bùi Quang Huy và đồng phạm) cấu kết với một số cán bộ Hà Nội tiến hành nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại phiên chất vấn - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Để nguồn tiền không tiêu hết là có lỗi với người dân

Theo đó, từ sáng 9/5/2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng điện thoại Công ty Nhật Cường tại Hà Nội. Đến ngày 14/5, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy kịp bỏ trốn và bị C03 phát lệnh truy nã đỏ quốc tế. Mặc dù vậy, đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng này.

Công ty Nhật Cường do ông Bùi Quang Huy (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.

Trong hai năm 2014 - 2015, thời điểm đó ông Nguyễn Đức Chung là Giám đốc Công an TP.Hà Nội và sau đó trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, các công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software của Bùi Quang Huy dù chưa còn non trẻ, chưa được khẳng định về vị thế và chất lượng nhưng đã liên tiếp trúng thầu nhiều dự án lớn của TP.Hà Nội.

Điển hình, Nhật Cường Software nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ, phần mềm cho các cơ quan nhà nước tại Hà Nội như số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thành phố, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu. Cùng với việc thu lợi lớn từ buôn lậu, Bùi Quang Huy đầu tư nguồn tiền bất hợp pháp vào Nhật Cường Software. Cơ quan chức năng làm rõ một số gói thầu Nhật Cường Software đã trúng thầu với Hà Nội có dấu hiệu bất minh, trong đó có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội có giá trị gần 43 tỉ đồng.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam tại buổi trả lời phỏng vấn. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khởi tố vụ án liên quan đến cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội

Ngày 18/11/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thảo luận và quyết định đưa vụ án Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo. Tháng 12/2019, Bộ Công an tiếp tục khởi tố hàng loạt bị can là lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội do liên quan đến các gói thầu thực hiện với Nhật Cường Software., đến nay đã truy cứu trách nhiệm hình sự 28 người.

Trong số này có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp hôm 26/5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo đã giao phấ đấu hết năm 2020 này kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường.

Có hành vi lấy cắp thông tin điều tra về vụ Nhật Cường?

Như Sputnik Việt Nam đã đưa tin, ngày 21/7/2020 trong quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an nói về vụ TS Bùi Quang Tín, Nhật Cường, Tenma hối lộ, đại gia Lê Thanh Thản

Trước đó, ngày 13/7, nhà riêng và cơ quan làm việc của ba cá nhân này đã bị khám xét khẩn cấp vì có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ba bị can này là Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội), công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), lái xe của ông Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, Quận Thanh Trì, TP.Hà Nội), cán bộ Công an thuộc C03.

Theo thông tin trên Thanh Niên, trong khi đại án Nhật Cường vẫn đang được đẩy mạnh điều tra thì Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã phát hiện một số cán bộ dưới quyền của ông Nguyễn Đức Chung đã cấu kết với cán bộ thuộc C03 để chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường.

Cụ thể, theo điều tra ban đầu, với tư cách là cán bộ Công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an – Phạm Quang Dũng đã có hành vi lấy cắp các thông tin điều tra vụ án từ C03 để chuyển cho hai đối tượng Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lý do các bị can lấy tài liệu để tiêu hủy, tẩu tán hay vì mục đích nào khác.

Ai thay ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo chống dịch Covid-19 tại Hà Nội?

Kể từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam, đối với thành phố Hà Nội, vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở thủ đô do ông Nguyễn Đức Chung đảm trách.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Tenma Việt Nam và Nhật Cường Mobile

Tuy nhiên, sau khi ông Chung bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và Chính quyền, đến sáng nay, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thông tin cho biết, hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội có một trưởng ban và một phó ban.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung trước đó là Trưởng ban chỉ đạo, ông Ngô Văn Quý làm Phó trưởng ban Thường trực, hai Phó trưởng ban còn lại là Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền.

“Sẽ có sự phân công của Uỷ ban. Trước mắt, tôi là Phó trưởng ban Thường trực thì sẽ phụ trách chính trong giai đoạn hiện nay”, ông Quý cho Zing hay và xác nhận từ giờ ông sẽ chủ trì tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Hà Nội.

Về những phân công, điều chỉnh nhân sự tại UBND TP. Hà Nội, sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị Thủ tướng đình chỉ công tác chiều qua, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý khẳng định “hiện chưa có thông tin gì”.

“Việc này Thường vụ Thành ủy sẽ phân công, lãnh đạo nào phụ trách, lãnh đạo nào thường trực thì Thường trực Thành ủy sẽ chỉ đạo. Có thể sáng nay sẽ có thông tin”, ông Quý nói.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện có 6 phó Chủ tịch. Ngoài Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, còn có 5 phó chủ tịch khác là các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý.

Ông Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967, ở xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nguyên quán: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, là Thiếu tướng Công an và hiện là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34. - Sputnik Việt Nam
Vụ cháy Rạng Đông: Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Nguyễn Đức Chung khẩn trương xử lý sự cố

Ông Chung có nhiều năm công tác tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội). Sau đó, lần lượt giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng 9/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Cuối năm 2015, Thiếu tướng, Giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu cao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала