Ông Trump nói việc mình lên nắm quyền đã cứu thế giới khỏi cuộc chiến tranh với Triều Tiên

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Donald Trump tại một cuộc họp tại Nhà Trắng ở Washington
Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp tại Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát biểu trong chương trình phát thanh Hugh Hewitt nói rằng nếu ông ấy thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016, Mỹ có thể đã lâm vào một cuộc chiến tranh với CHDCND Triều Tiên.
"Các vị có thể đã xảy ra chiến tranh với Triều Tiên. Họ từng chờ chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh ở đâu? Không có chiến tranh", - báo Daily Express dẫn lời nhà lãnh đạo nước Mỹ.

Theo ông Trump, nếu bà Hillary Clinton khi ấy lên nắm quyền, Hoa Kỳ và "cả thế giới hẳn sẽ không còn tồn tại", và hàng triệu người Mỹ "có thể đã chết".

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Trung Quốc, Iran và CHDCND Triều Tiên đều không muốn ông tái đắc cử tổng thống. Ông nhấn mạnh, các quốc gia này đang trông đợi vào việc ký kết với Hoa Kỳ những thỏa thuận có lợi cho họ trong trường hợp đảng Dân chủ chiến thắng.

Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Sau cuộc gặp với Trump, CHDCND Triều Tiên trên thực tế "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ông Trump dự đoán nếu ông thất cử, thì một thỏa thuận với Iran "sẽ còn tốt hơn cho họ so với thỏa thuận tồi tệ đầu tiên, khi họ nhận được 150 tỷ USD cộng với 1,8 tỷ USD tiền mặt".

Ông cũng nói thêm rằng "Trung Quốc cũng hy vọng rằng tôi sẽ thất bại, vì trong trường hợp đó, họ sẽ chi phối được Mỹ".

Trước đó, cựu Trợ lý của Tổng thống về an ninh quốc gia John Bolton, trong cuốn sách “Căn phòng nơi điều đó diễn ra: Ký ức về Nhà Trắng” viết rằng trong cuộc gặp ở Singapore vào tháng 6/2018, ông Trump đã nói với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un rằng ông để ngỏ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên và sẵn sàng nghĩ về điều đó. Ông Bolton nói thêm rằng người đứng đầu Nhà Trắng sẵn sàng tiến hành cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un bằng bất cứ giá nào.

Ngoài ra, Bolton cho biết sau đó ông đã nhận được một mẩu giấy từ Ngoại trưởng Mike Pompeo trong đó viết: "Ông ấy đúng là một kẻ ba hoa".

Đáp trả lại, Tổng thống đã gọi trợ lý cũ của mình là "một kẻ ngu ngốc nhàm chán, hay bực dọc và chỉ muốn chiến tranh”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала