Trump cảnh báo khả năng toàn dân Mỹ phải học tiếng Trung

© REUTERS / Carlos BarriaTổng thống Mỹ Donald Trump trên nền lá cờ Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền lá cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng nếu đối thủ của ông là ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, Trung Quốc sẽ chiếm Hoa Kỳ, và khi ấy mọi người Mỹ buộc phải học tiếng Trung.

Chiến thắng tiềm năng của Joe Biden: Trung Quốc sẽ nuốt chửng Hoa Kỳ?

«Chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp quản nước Mỹ nếu như Biden thắng, còn với tôi thì họ đã có một năm tồi tệ nhất trong 67 năm qua, vì tôi đã áp đặt rất nhiều thứ thuế với họ... Chúng ta đã thu  được hàng chục tỷ USD từ Trung Quốc, và điều này gây tác động rất lớn cho Trung Quốc, là tác động tiêu cực», - Trump nói khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Hugh Hewitt.

«Nếu như tôi không chiến thắng trong bầu cử, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ ... Lúc ấy quý vị sẽ phải học nói tiếng Trung nếu muốn biết sự thật», -  Trump cảnh báo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo tuyên bố sẽ đáp trả việc Trung Quốc đưa ra lệnh trừng phạt chống Mỹ

Quan hệ Mỹ - Trung

Nói về quan hệ của cá nhân ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng mối giao lưu đó đã trở nên tồi tệ hơn do tình hình đại dịch coronavirus.

«Tôi từng có quan hệ rất tốt với ông Tập. Thậm chí tôi muốn nói cao hơn là tốt. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã có quan hệ tuyệt hảo.... Nhưng quan hệ của tôi với ông Tập không còn tốt nữa do những gì họ làm với loại virus Trung Quốc», -  Tổng thống Mỹ nhận xét.

Nguồn phát sinh coronavirus

Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ cho biết phía Mỹ đang xem xét các giả thiết về sự phát sinh chủng coronavirus mới trong phòng thí nghiệm Vũ Hán và dự định xác định nguồn gốc của loại virus này. Tổng thống Mỹ đã đe dọa rằng Trung Quốc phải chịu hậu quả nếu hóa ra là Bắc Kinh cố tình làm bùng phát dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ đã có bằng chứng cho thấy Trung Quốc che giấu tình hình với coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала