Mỹ cân nhắc việc áp đặt lệnh trừng phạt chống Belarus

© AP Photo / Cliff OwenNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ lo ngại về tình hình biểu tình ở Belarus và có ý định bàn bạc với Liên minh Châu Âu để phản ứng lại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói điều này trong chuyến thăm Cộng hòa Séc mới đây.

Trong một cuộc phỏng vấn được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố nội dung, ông Pompeo nói rằng Washington lo ngại về các cuộc bầu cử ở Belarus và tỏ ra "vô cùng thất vọng vì cuộc bỏ phiếu không tự do và công bằng".

Tuy nhiên hiện tại chưa xác định được động thái phản ứng thích hợp đối với tình hình bất ổn ở Belarus. Theo lời Ngoại trưởng, Mỹ dự kiến bàn bạc với các đồng minh châu Âu, những người cũng tỏ ra lo ngại về những gì đang xảy ra.

Nhân viên thực thi pháp luật tại ga tàu điện ngầm Nemiga ở Minsk - Sputnik Việt Nam
EU đe dọa sẽ có hành động chống Belarus do đàn áp biểu tình

Ông Pompeo cũng nói rằng Hoa Kỳ dự định xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk, bao gồm cả việc ngừng cung cấp dầu lửa. Đồng thời, ông Pompeo nói thêm rằng đây có thể không phải là các biện pháp trừng phạt đơn phương từ phía Washington mà là các biện pháp hạn chế theo hình thức đa phương nhằm "đạt được kết quả tốt cho người dân Belarus."

Tình hình ở Belarus

Các cuộc biểu tình quần chúng đã diễn ra ở Belarus kể từ ngày 9 tháng 8, ngày cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở nước này. Theo Ủy ban bầu cử trung ương, nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, ông Alexander Lukashenko giành được 80,08% số phiếu, thủ lĩnh phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya được 10,09% số cử tri ủng hộ. Ban tham mưu tranh cử của bà Tikhanovskaya không công nhận kết quả bỏ phiếu.

Sau đó, những người không đồng tình với kết quả bầu cử bắt đầu xuống đường biểu tình. Họ bị lực lượng an ninh trấn áp. Trong các cuộc đụng độ đã xảy ra thương vong cho cả hai bên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала