Bộ Ngoại giao Nga đánh giá tình hình ở Belarus

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva lo ngại về tình hình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống.

Bộ Ngoại giao Nga bình luận về các sự kiện ở Belarus

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các sự kiện diễn ra ở Belarus trong những ngày gần đây. Chúng tôi lo ngại về những thông tin nhận được về việc vi phạm trật tự trên đường phố ở một số đô thị của Belarus diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống", bà Zakharova cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Nhân viên thực thi pháp luật tại ga tàu điện ngầm Nemiga ở Minsk - Sputnik Việt Nam
EU đe dọa sẽ có hành động chống Belarus do đàn áp biểu tình

Áp lực bên ngoài đối với Belarus

Moskva lưu ý áp lực chưa từng có từ các đối tác nước ngoài đối với chính quyền Belarus nhằm gây bất ổn tình hình trong nước

"Chúng tôi ghi nhận áp lực chưa từng có từ một số đối tác nước ngoài đối với chính quyền Belarus. Rõ ràng có những nỗ lực can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề của một quốc gia chủ quyền nhằm chia rẽ xã hội và làm mất ổn định tình hình", - bà Zakharova cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Ổn định tình hình ở Belarus

Nga quan tâm đến việc ổn định tình hình ở Belarus và mong rằng tình hình nước này sẽ sớm ổn định.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Liệu Lukashenko có bị trừng phạt vì đàn áp các cuộc xuống đường biểu tình?
"Về phần mình, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và thể hiện sự thận trọng. Chúng tôi xác nhận mối quan tâm của chúng tôi đối với việc ổn định tình hình chính trị nội bộ ở Belarus. Chúng tôi hy vọng rằng tình hình đất nước sẽ sớm bình thường hóa và trở lại bình lặng", bà Zakharova nói trong cuộc họp giao ban hàng tuần.
Tình hình ở Belarus

Các hành động quần chúng phản đối bắt đầu trên khắp Belarus vào ngày 9 tháng 8, sau cuộc bầu cử tổng thống, mà nhà lãnh đạo hiện tại Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng - theo Ủy ban bầu cử trung ương, ông giành được 80,08% số phiếu bầu. Vào tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước, họ dựng rào chắn, các nhân viên thực thi pháp luật giải tán với sự hỗ trợ của các phương tiện đặc biệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала