Hai người chế tạo bom xăng Molotov bị bắt ở Minsk

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhBắt giữ người biểu tình ở Minsk
Bắt giữ người biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cảnh sát chống bạo động tại Minsk đã bắt giữ hai thanh niên chế tạo bom xăng Molotov, Thư ký báo chí Bộ Nội vụ Belarus Olga Chemodanova cho biết.

Vào tối hôm thứ Tư. hai cư dân thủ đô Belarus đã bị chặn lại trên phố Yakubovsky.

"Khi kiểm tra hành lý của hai thanh niên (18 và 19 tuổi) phát hiện thấy một can xăng 10 lít và một chai dầu thực vật ", - bà Chemodanova thông báo trên kênh Telegram.

Theo Thư ký báo chí Bộ Nội vụ, những người bị bắt giữ khai rằng họ mua các thành phần cần thiết ở cây xăng gần nhất và đang trên đường đi đến bãi đậu xe. Theo bà, họ dự định đổ xăng vào các chai rỗng tìm thấy ở đó, nhưng đã bị cảnh sát chống bạo động ngăn cản. Hiện giờ hai thanh niên đang bị lưu lại tại Phòng Nội vụ quận Frunzensky của Minsk, nhà chức trách đang xem xét việc xếp họ vào diện nghi phạm trong một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến hành vi bạo loạn. Một trong hai người bị bắt làm việc tại công trường xây dựng, người còn lại đang thất nghiệp, bà Chemodanova cho biết thêm.

Biểu tình ở Belarus

Nhân viên thực thi pháp luật trong một cuộc biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát OMON ở Minsk dùng dùi cui đánh nhà báo KP-Belarus

Vào ngày 9 tháng 8 ở Belarus diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Theo Ủy ban bầu cử trung ương, người đứng đầu nhà nước hiện nay là ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng với hơn 80% phiếu bầu. Vị trí thứ hai thuộc về bà Svetlana Tikhanovskaya - 10,09%. Phe đối lập không công nhận kết quả bầu cử.

Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, những công dân không hài lòng với công tác tổ chức bầu cử và kết quả bỏ phiếu đã xuống đường biểu tình phản đối. Các cuộc biểu tình đông người trái phép nay đã bước sang ngày thứ tư.

Để giải tán người biểu tình lực lượng bảo vệ trị an sử dụng vòi rồng, hơi cay, lựu đạn gây choáng và đạn cao su. Một người chết, nhiều người bị thương đang trong bệnh viện. Gần sáu nghìn người đã bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала