Phụ nữ biểu tình ôm các nhân viên an ninh bên Tòa nhà Chính phủ ở Minsk

© Sputnik / Victor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhPhụ nữ Minsk tham gia biểu tình với hoa và khẩu hiệu "Hòa bình và tình yêu"
Phụ nữ Minsk tham gia biểu tình với hoa và khẩu hiệu Hòa bình và tình yêu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Những người biểu tình bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở trung tâm Minsk đã ôm các nhân viên an ninh và bắt tay họ, phóng viên của Sputnik cho biết.

Mit tinh bên Tòa nhà Chính phủ

Trong khi đó, các nhân viên an ninh cũng không phản ứng với những cái ôm dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng đáp lại những cái bắt tay.

Nhưng một lúc sau, cảnh sát bắt đầu dồn đẩy những người biểu tình ra khỏi tòa nhà chính phủ.

Những người biểu tình hô vang nhiều khẩu hiệu khác nhau như “Sveta (Tikhanovskaya) là Tổng thống của chúng ta!", "Cảnh sát cùng với nhân dân!", “Hãy kiểm phiếu!”, “Hãy ra đi!”. 

© SputnikPhụ nữ biểu tình ôm các nhân viên an ninh bên Tòa nhà Chính phủ ở Minsk
Phụ nữ biểu tình ôm các nhân viên an ninh bên Tòa nhà Chính phủ ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Phụ nữ biểu tình ôm các nhân viên an ninh bên Tòa nhà Chính phủ ở Minsk

Nhiều người biểu tình là nhân viên của Nhà máy sản xuất máy kéo Minsk. Hiện giờ vẫn có nhiều người kéo tới đó.

© Sputnik / Sputnik Belarus / Chuyển đến kho ảnhHoạt động phản đối của nhân viên các nhà máy chế tạo ô tô BelAZ ở Minsk
Phụ nữ biểu tình ôm các nhân viên an ninh bên Tòa nhà Chính phủ ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Hoạt động phản đối của nhân viên các nhà máy chế tạo ô tô BelAZ ở Minsk

Bầu cử ở Belarus

Hôm Chủ nhật, cuộc bầu cử tổng thống đã được tổ chức tại Belarus. Theo Ủy ban bầu cử trung ương (CEC), nguyên thủ quốc gia Alexander Lukashenko đạt 80,1% số phiếu, tiếp theo là Svetlana Tikhanovskaya với 10,12%. Phe đối lập không công nhận kết quả này, bản thân bà Tikhanovskaya đã rời Belarus đến Litva. 

Cuộc bầu cử tổng thống Belarus - Sputnik Việt Nam
Ủy ban bầu cử trung ương Belarus xác nhận kết quả bầu cử

Biểu tình phản đối

Đã sáu ngày nay, các cuộc biểu tình trái phép đang diễn ra trong nước nhưng bị lực lượng an ninh đàn áp. Xé hơi, vòi rồng, lựu đạn gây choáng, đạn cao su được sử dụng để giải tán những người biểu tình. Theo số liệu chính thức, khoảng 7000 người đã bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Belarus cho biết, hàng trăm người bị thương trong cuộc bạo loạn, trong đó có 103 nhân viên thực thi pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала