Sự khác biệt trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba vắc-xin chống coronavirus của Nga

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhMột nhân viên tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamalei
Một nhân viên tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamalei - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người tình nguyện tham gia giai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin coronavirus do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển sẽ trải qua tất cả các thủ tục cần thiết trên cơ sở ngoại trú.

Giai đoạn thứ ba của thử nghiệm vắc-xin Nga

Điều này đã được giám đốc trung tâm Alexander Gintsburg công bố.

Sản xuất vắc xin chống COVID-19 tại nhà máy dược phẩm Binnopharm ở tỉnh Moskva - Sputnik Việt Nam
"Cả thế giới sẽ chiến thắng." Khán giả giải thích lợi ích của vắc xin Nga
"Tất nhiên, các tình nguyện viên sẽ không nhập viện trước. Mọi người sẽ đi từ nhà và về nhà", ông nói.

Gunzburg nói thêm rằng các tình nguyện viên rất có thể sẽ lấy máu vào ngày đầu tiên để xét nghiệm.

"Điều này được thực hiện để có điểm tham chiếu so sánh sự gia tăng kháng thể," - ông giải thích.

Mẫu máu tiếp theo sẽ được lấy 21 ngày sau lần tiêm chủng đầu tiên và 21 ngày nữa sau lần tiêm chủng thứ hai.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya lưu ý là vẫn chưa có giao thức cuối cùng cho các nghiên cứu sau đăng ký. Tuy nhiên, ông cho rằng thử nghiệm này sẽ dễ dàng hơn so với hai giai đoạn đầu.

Vaccine đăng ký đầu tiên trên thế giới

Hôm thứ Ba, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vaccine đầu tiên trên thế giới có chức năng phòng ngừa lây nhiễm coronavirus mới (COVID-19), là sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên N.F. Gamaleya cùng với Quỹ Đầu tư Nga trực tiếp phối hợp điều chế. Vaccine mới được đặt tên là «Sputnik V». Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tuyên bố rằng vaccine này sẽ được sản xuất tại hai cơ sở - Trung tâm Gamaleya và nhà máy «Binnopharm».

© SputnikVắc xin COVID-19 được đăng ký đầu tiên
Sự khác biệt trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba vắc-xin chống coronavirus của Nga - Sputnik Việt Nam
Vắc xin COVID-19 được đăng ký đầu tiên
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала