Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko điện đàm về tình hình Belarus

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Minsk (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông liên lạc với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình ở Belarus.

Lukashenko muốn Putin giúp đỡ

"Chúng tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra. Chúng tôi thấy điều đó rất rõ. Và sau nữa, chúng tôi đã đọc về cách mạng màu. Hơn thế, đối với các cẩm nang về cách mạng màu, đây là một tính năng, chúng tôi sẽ nói về điều này hôm nay tại Bộ Quốc phòng trong Trung tâm Chỉ huy Chiến lược rằng có các yếu tố can thiệp từ bên ngoài”, - Sputnik Belarus dẫn lời nguyên thủ quốc gia.

Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga đánh giá tình hình ở Belarus
“Trên thực tế, như những gì tôi đã nói, hành động gây hấn chống Belarus theo kịch bản đang diễn ra. Chúng tôi liên hệ với Tổng thống Nga Putin, để tôi có thể nói chuyện với ông ấy. Bởi vì đó không chỉ là nguy cơ đối với Balarus” - Tổng thống Alexander Lukashenko nói.

Lukashenko cho biết có thể thực hiện những thay đổi trong thành phần chính phủ Belarus

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết chính phủ đương nhiệm Belarus đã sẵn sàng hoạt động sau cuộc bầu cử, mặc dù "có thể có một số thay đổi", đồng thời chỉ thị khẩn trương chuẩn bị các tài liệu liên quan.

Ông chỉ rõ rằng các hướng dẫn tương ứng được trao cho văn phòng tổng thống và Chủ tịch thượng viện Belarus Natalya Kochanova. Lukashenko lưu ý đến thực tế là theo thông lệ, sau bầu cử tổng thống, chính phủ sẽ từ chức, "tất cả các tài liệu phải được chuẩn bị, ngay lập tức ký, xác minh và hướng dẫn tiếp tục quyền hạn của mình cho đến khi nội các được hình thành". 

Tình hình ở Belarus

Các hành động quần chúng phản đối bắt đầu trên khắp Belarus vào ngày 9 tháng 8, sau cuộc bầu cử tổng thống, mà nhà lãnh đạo hiện tại Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng - theo Ủy ban bầu cử trung ương, ông giành được 80,08% số phiếu bầu. Vào tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước, họ dựng rào chắn, các nhân viên thực thi pháp luật giải tán với sự hỗ trợ của các phương tiện đặc biệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала