Lukashenko than phiền trước tin tức giả mạo về bản thân

© YouTube / Sputnik на русскомTôi còn sống chứ không phải ở nước ngoài: Lukashenka bình luận về những tin đồn về mình
Tôi còn sống chứ không phải ở nước ngoài: Lukashenka bình luận về những tin đồn về mình  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Minsk (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phàn nàn về tin giả được thiết kế để tạo ra "tâm trạng nhỏ mọn" trong dân chúng.

"Cảnh quay dàn dựng, tin giả": Lukashenko bình luận tin tức truyền thông

“Những người lang thang trên đường phố hầu hết đều không hiểu điều này. Những người điều phối và chỉ đạo thì rất hiểu. Và các vị thấy đấy - đôi khi họ làm việc rất chuyên nghiệp: dàn dựng, quay và tung tin giả. Hóa ra người ta phát hiện tôi có ngôi nhà ở Moskva. Bây giờ tôi muốn công khai nói rằng: nếu tìm thấy thì hãy lấy mà dùng. Tôi không có tài sản nào ở Belarus, ngoại trừ dinh thự chính thức, nơi tôi sống trong làng. Những tin tức giả mạo bắt đầu từ đây. Rồi có chuyện tôi đã rời khỏi đất nước từ ngày hôm kia, lại có tin tôi đã ốm chết. Và mọi thứ đang quay cuồng. Để làm gì? Để tạo ra tâm trạng căm ghét cho mọi người. Điều đó sẽ không hiệu quả. Chúng tôi không cho phép điều này", - Lukashenko nói tại cuộc họp ở Minsk. Bài phát biểu của ông được Sputnik Belarus trích dẫn.
Cuộc biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
"Không cần đánh người đã bị ngã": Lukashenko kêu gọi các nhân viên công lực

Nạn nhân ở Belarus

Theo Bộ Nội vụ Belarus, do hậu quả bạo loạn, từ ngày 9-13 tháng 8 có 121 cảnh sát bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 90 vụ án hình sự. Hơn 6 700 người tham gia các hành động trái phép bị giam giữ. Theo Bộ Nội vụ, một người biểu tình bị chết khi ném thiết bị nổ tự tạo vào cảnh sát.

Tình hình ở Belarus

Các hành động quần chúng phản đối bắt đầu trên khắp Belarus vào ngày 9 tháng 8, sau cuộc bầu cử tổng thống, mà nhà lãnh đạo hiện tại Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng - theo Ủy ban bầu cử trung ương, ông giành được 80,08% số phiếu bầu. Vào tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước, họ dựng rào chắn, các nhân viên thực thi pháp luật giải tán với sự hỗ trợ của các phương tiện đặc biệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала