Có triển vọng trong “cuộc chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc

© AP Photo / Andrew HarnikNgười bảo vệ danh dự tại Nhà Trắng ở Washington với cờ của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Người bảo vệ danh dự tại Nhà Trắng ở Washington với cờ của Hoa Kỳ và Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà kinh tế cấp cao David Dollar của Viện nghiên cứu Brookings Institution trong một cuộc phỏng vấn với CNBC đã nhìn ra triển vọng trong mối quan hệ Mỹ - Trung mà những tháng gần đây nổi lên hai "cuộc chiến" cùng một lúc về thương mại và công nghệ.

Theo ông, việc hoãn đàm phán để xem xét lại các điều khoản của "giai đoạn một" Thỏa thuận thương mại có thể có lợi cho cả hai bên.

Việc hoãn các cuộc đàm phán sẽ giúp Washington, và thậm chí là cả Bắc Kinh, chuẩn bị tốt hơn cho nội dung này. Cụ thể, Trung Quốc có thể mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn mức quy định trong phiên bản gốc của thỏa thuận. Hiện tại, chỉ tiêu cho năm 2020 chưa hoàn thành được một nửa - phần lớn là do nhu cầu toàn cầu giảm sút do đại dịch coronavirus.

Ngoài ra, ban lãnh đạo Trung Quốc theo truyền thống sẽ tổ chức một cuộc họp kín vào giữa tháng 8, có trưởng phái đoàn đàm phán Trung Quốc là Phó Thủ tướng Lưu Hạc tham gia. Nếu không có nhân vật này thì cuộc đàm phán dự kiến ban đầu diễn ra ngày 15 tháng 8 có thể sẽ không hoàn tất, cũng như kết quả đạt được tại đó.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc bị phát hiện vi phạm cam kết đã thỏa thuận với Mỹ

Một yếu tố khác là các quy định hạn chế Nhà Trắng mới áp đặt cho các công ty công nghệ Trung Quốc do nghi ngờ họ chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng cho các cơ quan tình báo CHND Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra quan điểm chung về vấn đề này, đây cũng sẽ trở thành một trong những điểm mấu chốt trong đàm phán.

Tất cả những hoàn cảnh này cho thấy việc hoãn cuộc gặp sẽ có ảnh hưởng tích cực đến kết quả của nó - các bên có thể chuẩn bị tốt hơn và có nhiều khả năng hơn để đi đến quyết định cùng có lợi, ông Dollar nói. Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng sẽ khiến chỉ tiêu về giá trị hàng hóa Trung Quốc mua của Mỹ nhanh đạt được hơn (tổng cộng theo các điều khoản của thỏa thuận gốc, Bắc Kinh cam kết trong năm 2020 sẽ mua 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ).

"Giai đoạn một" của Thỏa thuận thương mại, mà chính quyền Mỹ và Trung Quốc dự định qua đó tạo điều kiện hòa giải hoàn toàn cuộc chiến thương mại song phương, đã được ký kết vào tháng 1 năm nay. Các bên dự định chuyển sang "giai đoạn hai", nhưng không thể thực hiện được do đại dịch coronavirus bùng phát, và cũng vì quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала