Ở Nga đang thử nghiệm vaccine của Trung Quốc

© Ảnh : PetrovaksGiai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9
Giai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty «Petrovax» đã được Bộ Y tế LB Nga cấp phép để tiến hành tại Nga cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với vaccine Ad5-nCov của Trung Quốc. Loại vaccine này là chế phẩm của CanSino Biologics Inc., Viện Công nghệ Sinh học Bắc Kinh thuộc Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc.
«Trong giai đoạn đầu nghiên cứu CanSinoBIO tại Trung Quốc có sự tham gia của 108 tình nguyện viên. Giai đoạn II của thử nghiệm tiến hành tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, với sự tham gia của 508 người. Kết quả là chỉ một liều vaccine duy nhất đã cho đảm bảo an toàn và tạo phản ứng miễn dịch ở hầu hết những người tiêm chủng. Trong 14 ngày đầu tiên, các bệnh nhân đã có đáp ứng miễn dịch còn trong vòng 28 ngày, phần lớn những người tham gia thử nghiệm đều đạt đáp ứng miễn dịch tế bào và dịch thể đáng kể», - đại diện bộ phận báo chí của «Petrovax» nói với Sputnik.
© Ảnh : PetrovaksGiai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9
Ở Nga đang thử nghiệm vaccine của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Giai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9

Trước đó, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vaccine đầu tiên trên thế giới để ngừa COVID-19, thành quả phát triển của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh mang tên N.F. Gamaleya. Vaccine này được đặt tên là «Sputnik – V».

Vaccine của Trung tâm Gamaleya và CanSino là «anh em họ» công nghệ, đều sử dụng loại virus adenovirus để cung cấp protein S của coronavirus với thông tin di truyền. Từ đó cần sản ra phản ứng miễn dịch,- đại diện công ty dược phẩm Nga «Petrovax» cho biết.

Tuy nhiên, hai loại vaccine này vẫn có một số điểm khác biệt. Như đã giải thích trong bộ phận báo chí của «Petrovax», vaccine Gamaleya được tiêm hai lần còn công ty CanSino Biologics đề xuất tiêm một mũi duy nhất.

© Ảnh : PetrovaksGiai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9
Ở Nga đang thử nghiệm vaccine của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Giai đoạn ba thử nghiệm vắc-xin Trung Quốc chống lại COVID-19 sẽ diễn ra ở Liên bang Nga cho đến cuối tháng 9
«Kết quả phân tích dữ liệu ban đầu về độ an toàn và tính sinh miễn dịch của thử nghiệm lâm sàng hiện tại với vaccine Ad5-nCov chứng tỏ rằng liều lượng như vậy là tối ưu để nghiên cứu tiếp theo trong các thử nghiệm lâm sàng», - đại diện «Petrovax» lưu ý.

Sau khi vaccine Trung Quốc được đăng ký tại LB Nga, «Petrovax» sẵn sàng sản xuất loại chế phẩm này tại các cơ sở của mình ở tỉnh Matxcơva. Dự kiến cung cấp trên thị trường Nga, cũng như cho các nước SNG.

Chuyên gia virus học hàng đầu của Trung Quốc, viện sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) - Sputnik Việt Nam
Nhà virus học hàng đầu Trung Quốc đánh giá cuộc đấu tranh của Nga chống dịch bệnh coronavirus

Trước đó, Cơ quan Nhà nước về Quyền sở hữu trí tuệ của CHND Trung Hoa đã cấp bằng sáng chế đầu tiên cho loại vaccine được điều chế nội địa nhằm ngừa coronavirus. Hồi tháng 3, chế phẩm này trở thành ứng viên vaccine đầu tiên được xác nhận để thử nghiệm lâm sàng. Ngày 11 tháng 6, giai đoạn II thử nghiệm lâm sàng với vaccine này đã hoàn tất.  

CanSino Biologics là gì?

CanSino Biologics là công ty dược phẩm của Trung Quốc, thành lập năm 2009. Công ty tham gia  nghiên cứu và sản xuất vaccine ứng nghiệm. Cho đến nay, công ty đã phát triển 16 loại vaccine cống 13 bệnh, trong đó có vaccine ngừa virus sốt xuất huyết  Ebola, được phê duyệt năm 2017.

Mời đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала