Đảng Dân chủ Hoa Kỳ thông qua đề cử ứng cử viên Phó Tổng thống

© REUTERS / Carlos BarriaThượng nghị sĩ Kamala Harris
Thượng nghị sĩ Kamala Harris  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ. Điều này vừa được công bố tại đại hội Đảng Dân chủ được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở Milwaukee, bang Wisconsin.

Harris là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử cho chức vụ này. Bà sẽ tranh cử cùng với ông Joe Biden, người trước đó đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ.

Phát biểu tại đại hội, bà Harris đã nói về vấn đề phân biệt chủng tộc trong cơ cấu ở Mỹ, đang dẫn đến tình trạng gia tăng tỷ lệ tử vong do coronavirus của người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và các tộc người bản địa.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ California Kamala Harris - Sputnik Việt Nam
Công kích cá nhân: Trump gọi đối tác của Biden là "điên rồ"

Theo lời bà Harris, tình trạng phân biệt chủng tộc như vậy thể hiện ở sự bất bình đẳng trong giáo dục, y tế, bao gồm sức khỏe sinh sản và sức khỏe bà mẹ, vấn đề nhà ở, việc làm và giao thông, cũng như vấn nạn "sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát cả trong hệ thống tư pháp hình sự rộng lớn hơn của chúng ta".

Bà Harris trước đó đã tranh cử tổng thống, nhưng không đạt kết quả khả quan trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Trong trường hợp ông Biden 77 tuổi trúng cử, bà Harris 55 tuổi ở chức vụ Phó Tổng thống sẽ đăng cử vị trí lãnh đạo đảng sau khi ông Biden rời đi.

Ngoài ra, nếu được bầu, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống và là chính trị gia da màu đầu tiên giữ cương vị này.

Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức ở Hoa Kỳ vào ngày 3/11. Nguyên thủ quốc gia đương nhiệm ông Donald Trump sẽ thay mặt đảng Cộng hòa tranh cử.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала