Ông Bolton kể Tổng thống Trump từng cho Ukraina là một phần của Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhСố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khi gặp tổng thống Nga Vladimir Putin
Сố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khi gặp tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ông John Bolton, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump nói rằng Tổng thống từng coi Ukraina là một phần của Nga. Ông kể chuyện này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Puls 24 của Áo.

Chính trị gia chia sẻ chuyện từng nhiều lần giải thích cho nguyên thủ quốc gia về lý do bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Chiến tranh thế giới II.

"Tôi nghĩ rằng ông ấy phần nào cũng gặp phải vấn đề tương tự khi nói đến Ukraina. Ông ấy cho rằng về nguyên tắc, đó cũng là một phần của Nga", - Bolton nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Trump bình luận tuyên bố của Bolton về Tổng thống Putin và tình báo Mỹ

Vào tháng 7, cựu cố vấn cho biết ông Trump không thể đàm phán ngang sức với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Bolton, nhà lãnh đạo Mỹ chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc này, đồng thời cũng thua kém ông Putin ở khả năng tư duy chiến lược.

Ông Bolton từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Như Tổng thống lưu ý, lý do bãi chức là do "sự bất đồng gay gắt" với các đề xuất của người cựu trợ lý.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала