Đà Nẵng ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenXét nghiệm coronavirus ở Hà Nội.
Xét nghiệm coronavirus ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 22/8 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.014 người.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: “Có thể tiến tới khống chế dịch vào cuối tháng 8”

Chiều 22/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Cụ thể, 5 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng gồm:

  • Ca bệnh 1010 là nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 958.
  • Ca bệnh 1011 là nữ, 38 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Tân Lập (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
  • Ca bệnh 1012 là nữ, 69 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu Thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
  • Ca bệnh 1013 là nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu Thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
  • Ca bệnh 1014 là nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là thành viên Ban Quản lý Chợ Lầu Đèn (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Hiện cả 5 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang.

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.014 ca mắc Covid-19. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay là 527 trường hợp.

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tuần vừa qua, mỗi ngày thành phố ghi nhận 2-6 ca nhiễm Covid-19, đa số trong đó nằm trong sự kiểm soát. Hằng ngày, có 5-10 ca xuất viện, giảm tải được áp lực tại các bệnh viện.

Cũng theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp đúng đắn, đồng bộ, kịp thời, tiến tới sẽ khống chế được dịch vào cuối tháng 8. Về năng lực xét nghiệm, hiện công suất xét nghiệm của ngành y tế Thành phố đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày.

Mẹ và con xếp hàng chờ xét nghiệm coronavirus tại một trung tâm test nhanh ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng thông báo khẩn về 3 tiểu thương nghi mắc Covid-19

Đà Nẵng phun hoá chất khu vực có 4 ca nghi nhiễm Covid-19

Chiều 22/8, khoảng hơn 30 cán bộ chiến sĩ và nhiều xe phun hoá chất chuyên dụng của Quân khu 5 đã đồng loạt toả đi nhiều hướng để bắt đầu khử khuẩn môi trường tại các khu chợ và một số tuyến đường chính, nơi vừa ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19.

Theo ghi nhận, tại khu vực chợ Tân Lập, 2 xe chuyên dụng đảm nhận việc phun toàn bộ cổng chợ và các tuyến đường xung quanh như Phạm Văn Nghị, Nguyễn Tri Phương.

Ngoài ra, 6 chiến sĩ cũng mang bình phun hoá chất đeo vai tiến vào khu vực các quầy hàng của tiểu thương. Một vòi phun di động cũng được kéo vào tận các ngõ, hẻm xung quanh để đảm bảo toàn bộ khu vực này đều được khử khuẩn.

Tại chợ Siêu Thị trên đường Võ Văn Tần, lực lượng quân đội cũng phun hoá chất từ trong ra ngoài. Khu chợ này cũng đã dừng hoạt động từ 16 giờ ngày 21/8, cùng với chợ Tân Lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала