Máy bay trinh sát Mỹ xâm phạm vùng cấm bay của Trung Quốc

CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Máy bay trinh sát điện tử của Không quân Mỹ RC-135V / W Rivet Joint
Máy bay trinh sát điện tử của Không quân Mỹ RC-135V / W Rivet Joint - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Máy bay trinh sát của Mỹ đã đi vào vùng cấm bay, nơi đang bắn đạn thật, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay Mỹ trong vùng cấm bay của Trung Quốc

Báo cáo cho biết: “Hôm nay, máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã đi vào vùng cấm bay thuộc khu vực chỉ huy tác chiến phía Bắc của quân đội Trung Quốc, nơi đang bắn đạn thật”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng hành động của phía Mỹ đã tạo ra trở ngại nghiêm trọng cho cuộc tập trận quân sự thường xuyên của Trung Quốc, vi phạm quy tắc ứng xử giữa Mỹ và Trung Quốc về đảm bảo an ninh trên không và trên biển, cũng như các chuẩn mực hành vi được quốc tế chấp nhận.

Tổng biên tập tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu) Hu Xijin (Hồ Tích Tiến) - Sputnik Việt Nam
"Vì mục đích đánh bại Đảng Dân chủ, "những kẻ điên" quanh Trump có thể phát động xung đột vũ trang với Trung Quốc"

Bộ Quốc phòng Trung Quốc lưu ý rằng hành động của Mỹ có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm và thậm chí dẫn đến sự cố trên biển hoặc trên không.

Mỹ khiêu khích Trung Quốc

“Đây là hành động khiêu khích thuần túy. Phía Trung Quốc phản đối và đã gửi công hàm tới phía Mỹ. Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay các hành động khiêu khích này và thực hiện các bước thiết thực để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”, - Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала