Musk nói rằng Tesla là mục tiêu của hacker Nga mới bị bắt giữ

© AFP 2023 / Win McNamee/Getty ImagesGiám đốc điều hành Tesla Elon Musk
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, nói rằng nhà máy sản xuất xe chạy điện của ông ở bang Nevada là mục tiêu của hành vi tấn công mạng được cho là do Yegor Kryuchkov người Nga chuẩn bị.

Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã thông báo về việc bắt giữ công dân Nga 27 tuổi Yegor Kryuchkov, người này bị cáo buộc âm mưu thực hiện tội phạm không gian mạng.

Anh ta bị cáo buộc cùng các đồng phạm cố gắng hối lộ nhân viên của một công ty giấu tên ở Nevada để cài phần mềm độc hại vào hệ thống máy tính rồi sau đó lên kế hoạch tống tiền công ty.

Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam
Mỹ bắt một công dân Nga âm mưu thực hiện tội phạm mạng

Cổng thông tin Teslarati vừa đăng một tài liệu nói rằng công ty mà Bộ Tư pháp không nêu tên đó là một nhà máy của Tesla. Kế hoạch của tin tặc đã bị ngăn chặn do một nhân viên của nhà máy trên đã báo cho FBI.

"Tôi rất biết ơn. Đó là một vụ tấn công nghiêm trọng", - Musk bình luận trong một bài đăng trên Twitter.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала