Nga trục xuất Tham tán Đại sứ quán Na Uy vì bê bối gián điệp

© Ảnh : Public domainĐại sứ quán Na Uy tại Nga.
Đại sứ quán Na Uy tại Nga. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đang cử cố vấn đến phái bộ ngoại giao Na Uy trong bối cảnh vụ bê bối gián điệp, một nguồn tin tiết lộ với Sputnik.
"Jan Flate, Tham tán tại Đại sứ quán Na Uy ở Nga, bị trục xuất", - ông nói.
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Na Uy vì vụ trục xuất nhà ngoại giao khỏi Oslo

Bộ Ngoại giao Na Uy nói với cơ quan thông tấn này rằng họ coi việc trục xuất Flate là "hoàn toàn không có lý do", vì ông "không vi phạm bất kỳ quy tắc nào".

Thời hạn lưu trú của nhà ngoại giao Na Uy sẽ hết trong vòng ba ngày. Sau đó, ông sẽ phải rời khỏi Nga. Phía Na Uy đã đưa ra khoảng thời gian tương tự đối với một nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Nga, người mới bị tuyên bố là persona non grata.

Trước đó, Đại sứ Na Uy Rune Resaland đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến vụ trục xuất một nhà ngoại giao Nga khỏi Oslo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала