ARMY-2020: Đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên đoạt giải ở nội dung Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”

© Sputnik / Dmitriy ShorkovLễ khai mạc nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”. Đội tuyển Việt Nam.
Lễ khai mạc nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”. Đội tuyển Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế ARMY-2020 đang diễn ra nội dung thi của các đội cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”. Đội tuyển Việt Nam, đội đã trở thành một trong những đội vô địch của nội dung thi này năm ngoái, năm nay lại có có cơ hội thành công thực sự. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở nội dung thi này ngày 31 tháng 8.

Trong khuôn khổ Hội thao ARMY-2020, nội dung thi dành cho các đội cứu hộ cứu nạn mang tên "Khu vực khẩn cấp" đang diễn ra. Đại diện các nước thuộc Liên Xô cũ tham gia tranh tài ở nội dung thi này năm nay có Nga (gồm ba đội: 2 đội từ Bộ Quốc phòng và 1 đội từ Bộ Tình trạng khẩn cấp), Belarus và Abkhazia. Đại diện các nước Đông Nam Á có Việt Nam, Campuchia và Lào. Châu Phi có hai đội từ Mali và Congo tham gia.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐại tá Nguyễn Văn Tuấn - Giám khảo đại diện Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Andrey Subbotin - Giám khảo chính của Hội thao
ARMY-2020: Đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên đoạt giải  ở nội dung Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp” - Sputnik Việt Nam
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Giám khảo đại diện Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Andrey Subbotin - Giám khảo chính của Hội thao

Sau đây là những gì mà giám khảo chính của cuộc thi, Chuẩn Đô đốc Andrey Subbotin, chia sẻ với giới truyền thông.

“Cuộc thi của chúng tôi nhằm nâng cao trình độ huấn luyện của từng kíp chiến đấu (các đội tuyển thủ) để giải quyết những vấn đề thực tế nảy sinh trong những trường hợp khẩn cấp. Cuộc thi được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn một là khu vực công phá đặc biệt, giai đoạn thứ hai là cuộc đua tiếp sức, và thứ ba là "Đột phá giành chiến thắng". Mỗi giai đoạn bao gồm một tập hợp các nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau theo một mô hình chiến thuật thống nhất. Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của cả đội và từng cá nhân tham gia. Thử thách cụ thể là dập tắt đám cháy và nâng một phiến đá nặng 300 kg (nhiệm vụ mới), di chuyển một thùng hàng đặc biệt - "thùng chứa vật liệu dễ cháy nổ" nặng 400 kg chất lên xe chuyên dụng, đồng thời dò tìm mìn và đạn pháo, thao tác yêu cầu mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc và làm việc trong trang phục này, đồng thời xử lý đống đổ nát nhằm tìm kiếm nạn nhân có khả năng còn kẹt lại trong đó, vượt tường leo núi cũng như các bức tường của một tòa nhà bị phá hủy một phần với sự trợ giúp của thang cứu hộ và thiết bị leo núi, đồng thời sơ tán người bị thương từ tầng 3 (nhiệm vụ mới) sau khi đột nhập vào một cánh cửa kim loại bị hóc khóa, bắn súng quân dụng, lái xe chuyên dụng trên đường đua vượt chướng ngại vật".

Việt Nam có cơ hội chiến thắng cao

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã thể hiện trình độ chuyên môn cao tại Hội thao ARMY-2019 và trở thành một trong những đội giành chiến thắng trong nội dung thi "Khu vực khẩn cấp". Tại cuộc thi này năm nay cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là rất cao.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovMột giai đoạn của nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”: Cứu hộ người bị nạn kẹt trong đống đổ nát do tai nạn
ARMY-2020: Đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên đoạt giải  ở nội dung Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp” - Sputnik Việt Nam
Một giai đoạn của nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”: Cứu hộ người bị nạn kẹt trong đống đổ nát do tai nạn

Trưởng ban giám khảo cuộc thi nhận xét:

“Tôi đánh giá đội Việt Nam là đội có sự chuẩn bị kỹ càng nhất so với các đội khác đến từ nước ngoài. Trong tất cả các giai đoạn của cuộc thi, đội Việt Nam luôn có mục đích và rất kiên trì. Trong thời gian chuẩn bị, các chàng trai đến từ Việt Nam tập luyện “như điên”: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngay cả khi trời đã tối hẳn. Họ có một huấn luyện viên xuất sắc và giàu kinh nghiệm, đó là một sĩ quan chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội CHXHCN Việt Nam”, Chuẩn Đô đốc Andrey Subbotin kết luận.
© Sputnik / Dmitriy ShorkovMột trong những giai đoạn của nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”
ARMY-2020: Đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên đoạt giải  ở nội dung Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp” - Sputnik Việt Nam
Một trong những giai đoạn của nội dung thi cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp”

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, thành viên hội đồng giám khảo nội dung thi “Khu vực khẩn cấp” đại diện Việt Nam bày tỏ:

“Năm nay, Việt Nam có 12 đội tham gia nhiều nội dung thi đấu khác nhau tại Hội thao Quân sự Quốc tế. Chúng tôi cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã mời chúng tôi tham gia Hội thao. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đối với việc tham gia ARMY-2020. Mục tiêu chính của chúng tôi là tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga (đặc biệt hơn nữa, năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước), cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau với quân đội các nước".
© Sputnik / Dmitriy ShorkovCác giải thưởng của nội dung thi “Khu vực khẩn cấp”
ARMY-2020: Đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên đoạt giải  ở nội dung Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Khu vực khẩn cấp” - Sputnik Việt Nam
Các giải thưởng của nội dung thi “Khu vực khẩn cấp”

Vào lúc 14h ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, đội thi cứu hộ cứu nạn cuả Quân đội Nhân dân Việt Nam bước ra vạch xuất phát của "khu vực công phá của lính cứu hộ". Xin chúc các chiến sĩ giành chiến thắng!

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала