Các nước Baltic cấm Lukashenko nhập cảnh

© Sputnik / Sergei Guneyev / Chuyển đến kho ảnhAlexandr Lukashenko
Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Rita Tamashunienė hôm thứ Hai đã ký lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đại diện của chính quyền Belarus vì làm sai lệch kết quả bầu cử và bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa.
"Họ phải chịu trách nhiệm về sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình ôn hòa ở Belarus. Chúng tôi ủng hộ Belarus độc lập, dân chủ và các công dân của nước này", – ông Rinkevichs viết trên Twitter.

Giả mạo kết quả bầu cử ở Belarus: Lukashenko bị trừng phạt

Danh sách bao gồm 30 người, bao gồm Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và những người thân cận với ông.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin nói rằng chính quyền Belarus kiểm soát tình hình ở nước này
"Bộ Di trú thuộc Bộ Nội vụ (MVD) hôm thứ Hai đã nhập dữ liệu về những người Belarus này vào Danh sách Quốc gia gồm những người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Cộng hòa Lithuania", - tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết.

Bộ Nội cho biết: “Trong trường hợp nhận được dữ liệu bổ sung, danh sách có thể được mở rộng”.

Tổng thống Gitanas Nauseda hôm thứ Hai cho biết danh sách này đã được thỏa thuận với Latvia và Estonia, nhưng đây chỉ là "phiên bản ban đầu của danh sách" và sẽ được bổ sung trong tương lai.

Thứ Tư tuần trước, Bộ Ngoại giao Lithuania thông báo rằng Bộ Nội vụ đã đề xuất đưa 118 quan chức Belarus vào "danh sách đen".

Danh sách trừng phạt do Bộ Nội vụ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Các quan chức của Belarus trong danh sách này hiện bị cấm nhập cảnh vào Lithuania.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - Sputnik Việt Nam
Bà Tikhanovskaya phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của Belarus

Các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

Lần đầu tiên các biện pháp hạn chế đối với Belarus được Lithuania đưa ra vào năm 2004 sau vụ sự mất tích của 4 người. Hãng thông tấn BNS nhắc nhớ rằng, vào năm 2011, Liên minh Châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những người thực hiện hành vi đàn áp.

Biểu tình ở Belarus

Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Belarus vào ngày 9 tháng 8, kết quả là ông Alexander Lukashenko, theo Ủy ban bầu cử trung ương, đạt hơn 80 phần trăm số phiếu ủng hộ, đối thủ chính của ông là Svetlana Tikhanovskaya giành được 10,12%.

Phe đối lập không công nhận kết quả này và yêu cầu tổ chức bầu cử lại.

Trong khi đó ở Belarus bắt đầu nổ ra những cuộc biểu tình. Trong những ngày đầu, họ bị lực lượng an ninh trấn áp thẳng tay bằng đạn cao su, lựu đạn gây choáng, vòi rồng và hơi cay. Sau đó, các nhân viên bảo vệ pháp luật đã ngừng sử dụng những phương pháp như vậy.

Theo Bộ Nội vụ, hàng trăm người bị thương trong khi rối loạn, trong đó có khoảng 120 nhân viên trị an, 6.700 người đã bị bắt giữ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала