Chính quyền Trung Quốc đề nghị công dân nước này thuê những hòn đảo chưa có người ở

© Ảnh : pixabay.comĐảo
Đảo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Trung Quốc quyết định cho thuê hơn 500 hòn đảo chưa có người ở tại tỉnh Liêu Ninh (Liaoning) đông bắc nước này. Một số hòn đảo này nằm dọc theo sông Áp Lục (Yalu), tạo thành biên giới với Triều Tiên.

Phương án cho thuê rẻ nhất là 535 USD/năm, Sputnik đưa tin. Nhưng cũng có những nơi tiền thuê đắt hơn, thí dụ lên tới 3,6 triệu USD.

Giá thuê phụ thuộc vào hệ động vật biển, điều kiện môi trường và bãi biển sẵn có.

Lạc Sơn Đại Phật - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc có thể trở thành thánh địa du lịch vào năm 2030

Cần lưu ý rằng bất kỳ ai muốn thuê đảo sẽ phải trình cho chính phủ kế hoạch chi tiết để phát triển vùng lãnh thổ định thuê. Điều kiện chính là đảm bảo giữ gìn cảnh quan môi trường.

Các dự án cũng phải phù hợp với một trong chín loại hình kinh tế, trong đó bao gồm du lịch, nông nghiệp và đánh bắt thủy hải sản.

Một số hòn đảo ở tỉnh Liêu Ninh đã được cải tạo thành công viên và đang được sử dụng làm du lịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала