Mỹ coi Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga

© REUTERS / Leah MillisGiám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe
Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe cho biết Trung Quốc gây ra mối đe dọa lớn hơn Nga đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Fox News đưa tin về điều này.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке, Япония - Sputnik Việt Nam
Nga có chỗ đứng nào trong Chiến tranh Lạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ?

Mối đe dọa từ Trung Quốc

“Tôi không muốn đánh giá thấp tầm quan trọng của Nga. Đất nước này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, nhưng hiện nay các mối đe dọa từ Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn nhiều”, - ông Ratcliffe nói.

Theo ông, những người không đồng ý với điều này "chỉ đơn giản là chính trị hóa hoạt động tình báo vì lợi ích của riêng họ."

Mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ

Vào tháng 2, có thông tin cho rằng trong dự thảo ngân sách của Hoa Kỳ cho năm tài chính 2021, Nga và Trung Quốc được nêu lên như là những mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ.

Nhà Trắng đề xuất phân bổ 700 triệu USD để chống lại Nga. Các quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu, Âu-Á và Trung Á và củng cố an ninh chung. Dự kiến ​​sẽ chi thêm 24 triệu đô la để chống lại "tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала