Người dân Hoa Kỳ sợ Biden tước quyền sở hữu vũ khí của họ nếu ông thắng cử

© AP Photo / Elaine ThompsonCửa hàng súng ở Mỹ
Cửa hàng súng ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ứng cử viên tổng thống từ đảng Dân chủ Joe Biden sẽ bãi bỏ sửa đổi thứ hai trong hiến pháp của đất nước, trong đó có quyền mua và mang vũ khí, nếu ông thắng cử.

Quyền sở hữu vũ khí ở Hoa Kỳ

 Điều này đã được Hiệp hội Súng trường Quốc gia Hoa Kỳ (NRA) công bố.

Người biểu tình và cảnh sát quân sự Hoa Kỳ tại Washington - Sputnik Việt Nam
Cửa hàng Mỹ loại bỏ vũ khí ra khỏi giá hàng
"Nếu Joe Biden thắng, ông ấy sẽ bãi bỏ sửa đổi thứ hai của chúng ta và nước Mỹ sẽ thay đổi đến mức không thể nhận ra", - Hiệp hội Súng trường Quốc gia Hoa Kỳ (NRA), tổ chức được coi là lực lượng có ảnh hưởng rất lớn trong chính trị nội địa Mỹ, đã viết trên Twitter.

Chương trình do Biden đề xuất đã được NRA gọi là vụ thu hồi.

Trước đó, chính trị gia nói rằng ông có ý định đạt được lệnh cấm hoàn toàn đối với việc sở hữu súng quân dụng. Ông đã đề xuất một chương trình, theo đó chính phủ sẽ mua lại súng trường bán tự động như AR-15. Theo Biden, bản sửa đổi có hiệu lực từ năm 1791 không viết rằng không thể giới hạn các loại vũ khí mà người dân có thể sở hữu.

Hiệp hội Bắn súng công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Donald Trump và đã chuyển 36 triệu đô la cho trụ sở chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2016.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала