Hoa Kỳ nói rằng Nga không mong muốn để xảy ra cuộc cách mạng màu ở Belarus

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Trợ lý An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói về việc Matxcơva không sẵn sàng cho phép xảy ra một cuộc cách mạng màu ở Minsk. Điều này được nêu trong bài bình luận của ông với tờ báo Daily Telegraph.

Mối quan hệ giữa Nga và Belarus

Ông nhấn mạnh: “Với quyền tự do hành động, Nga sẽ không cho phép một cuộc cách mạng màu nào khác ở biên giới của mình,” - ông nhấn mạnh khi đề cập đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina năm 2014.

Theo ông Bolton, giờ đây, "sự sống còn chính trị" của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phụ thuộc vào Matxcơva, ngay cả khi chính ông không nhận ra điều đó.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin nói rằng chính quyền Belarus kiểm soát tình hình ở nước này

Ngoài ra, cựu trợ lý của Tổng thống Mỹ đánh giá hành động của các nước EU để giải quyết tình hình. Theo ông, châu Âu nói nhiều nhưng hành động ít. Người dân Belarus nên tự quyết định xem họ có thực sự muốn tự do và độc lập hay không.

Biểu tình phản đối ở Belarus

Kể từ ngày 9 tháng 8, các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở Belarus do kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống, theo đó người đứng đầu nhà nước đương nhiệm Alexander Lukashenko được 80% số phiếu, còn ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya nhận được 10%.

EU và các nước NATO đang tích cực phản ứng trước các sự kiện ở Belarus. Cụ thể, ngoại trưởng 8 nước châu Âu đã kêu gọi chính quyền Belarus ngay lập tức tham gia đối thoại với phe đối lập. Châu Âu cũng cho rằng thủ tục bầu cử Belarus không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về dân chủ và pháp quyền. EU đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với các nhà chức trách Belarus.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала