Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 1/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm, tham dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân dịp Kỷ niệm 75 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính vô hạn đối với lãnh tụ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân Kỷ niệm 75 Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020) của Việt Nam, sáng nay, ngày 1/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Phủ Chủ tịch.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ

Được biết, cùng dự lễ dâng hương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo khác.

Cuộc nổi dậy ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945 - Sputnik Việt Nam
Sự kiện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên đoán chính xác
Theo truyền thống, hàng năm vào dịp Lễ trọng đại của đất nước như dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đều tới dâng hương tại Nhà 67, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9 năm 2020 này, Việt Nam kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020). Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là kỷ niệm 51 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về với đất mẹ thiêng liêng, về cõi vĩnh hằng.

Đúng 75 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một văn kiện lịch sử trọng đại, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tư tưởng, trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh, nhân cách Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng là một sự kiện rất trọng đại của Đảng và của Dân tộc

Phát biểu trong lễ viếng, lễ dâng hương tưởng niệm hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam phải giữ được chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện trọn Di chúc của Bác Hồ.

“Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được Di chúc của Người, thực hiện cho được Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được toàn thế giới biết đến, phải giữ cho được độc lập tự do của đất nước, bằng bất cứ giá nào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm nay, kỷ niệm Quốc khánh đúng vào dịp các cấp ủy Đảng trong cả nước đang tiến hành Đại hội, chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện hết sức trọng đại của Đảng, của đất nước.

“Như Bác Hồ đã nói, Đại hội Đảng là một sự kiện rất trọng đại của Đảng và của Dân tộc, làm cho Đảng và Dân đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa. Tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Đây là tư tưởng chỉ đạo để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu bật.

Lãnh đạo tối cao Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã có cuộc trò chuyện ân cần, gần gũi và thân thiết với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Hồ Chủ Tịch.

Áp phích chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.  - Sputnik Việt Nam
130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương cảm ơn các cán bộ, anh chị em đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Được vào đây làm việc, công tác là vinh dự lớn lắm, làm sao giới thiệu cho hết, miêu tả, truyền cảm cho được tất cả tư tưởng, tình cảm, trí tuệ, nhân cách của Bác Hồ. Nhất là trong tổ chức công việc, phải đoàn kết, thống nhất, ở ngoài đã phải gương mẫu, học tập theo Bác, ở đây càng phải gương mẫu, học tập theo Bác. Anh chị em đã làm tốt, càng phải làm tốt hơn nữa”, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Trong khuôn khổ Lễ dâng hương, tưởng niệm tại Di tích Phủ Chủ tịch hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã tiến hành tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Tại đây có trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu quý giá giúp người xem hiểu rõ hơn về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.

Mỹ từ nào cũng không thể miêu tả hết công lao to lớn của Bác Hồ. Bằng trí tuệ ưu Việt của người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và nghị lực phi thường, lãnh tụ cách mạng Việt Nam – đồng chí Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc cùng với khát vọng tự cường, hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng nay 1/9, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm đặc biệt của tiết trời Hà Nội ngày đầu thu, tháng 9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tham dự lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác Hồ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVN Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngoài các lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng Chính phủ, các lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng và nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc và non sông đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam là hình mẫu: Bí quyết thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam
Với vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đúng 75 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”, trích Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù 75 năm đi qua, nhưng ký ức về thời khắc lịch sử - thời khắc về ngày Độc lập thiêng liêng của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người dân Việt Nam.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Về phía Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn của Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVN Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khi đó, đại diện Bộ Công an, Đoàn do Thứ trưởng Lê Quý Vương dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu. Ngoài ra, còn có Đoàn các đại biểu quốc tế, gồm các đại sứ, chính khách nước ngoài vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phần Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau khi Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày).

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNĐoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội

Với vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”, Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала