Nga dự định phá vỡ kỷ lục thế giới về tổng số thời gian phi hành gia ở trên vũ trụ

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhPhương tiện phóng Soyuz-FG với tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-11.
Phương tiện phóng Soyuz-FG với tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-11. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà du hành vũ trụ Nga Oleg Kononenko vào năm 2023 có thể lập kỷ lục thế giới về tổng số thời gian ở trên vũ trụ. Sputnik thông báo dẫn nguồn tin từ ngành tên lửa vũ trụ.

Kononenko cùng với Anna Kikina vào mùa thu năm 2022 sẽ bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và theo kế hoạch sẽ làm việc trên đó gần nửa năm.

Để phá vỡ kỷ lục về tổng số thời gian ở trên vũ trụ của phi hành gia người Nga Gennady Padalka (878 ngày đêm), Kononenko chỉ cần ở trên ISS 142 ngày nữa là đủ.

Gennady Padalka  - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia Nga kể về những nỗ lực để nghề phi hành gia trở nên phổ biến

Bởi vì trong 4 chuyến bay vũ trụ trước đó chỉ huy đội phi hành gia của Roscosmos đã có 736 ngày đêm ở trên vũ trụ.

Trước đó phi hành gia Ivan Vagner của Nga trên Trạm ISS trong khi quan sát hiện tượng cực quang (aurora) đã ghi được hình ảnh 5 vật thể bay lạ (UFO) ở bán cầu phía nam của Trái đất.

Thông tin về những vật thể được ghi lại này sẽ được chuyển cho lãnh đạo Roscosmos và Viện nghiên cứu vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала