Mỹ cáo buộc Nga phát tán thông tin sai lệch về ông Biden

© AP Photo / Matt SlocumỨng cử viên tổng thống dân chủ Joe Biden
Ứng cử viên tổng thống dân chủ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Theo ABC News, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã chuẩn bị một bản báo cáo, theo đó Nga được cho là đã tung tin thất thiệt về tình trạng sức khỏe tâm thần của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Tài liệu được đăng trên cổng thông tin này nói rằng Liên bang Nga đang hành động với mục đích "bôi nhọ ứng cử viên" và làm ảnh hưởng đến tiến trình cuộc bầu cử tháng 11 ở Hoa Kỳ.

Đồng thời lưu ý rằng việc phổ biến báo cáo này cho chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật các bang và thành phố ở Mỹ được lên kế hoạch từ hai tháng trước, nhưng quá trình này đã bị hoãn lại cho đến khi được người đứng đầu tạm quyền của Bộ là ông Chad Wolf chấp thuận.

Cư dân địa phương tại một trạm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Manchester, New Hampshire. - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu Cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga làm mất niềm tin vào bầu cử

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump thường chê trách đối thủ của mình trong cuộc bầu cử có sức khỏe tâm thần kém. Ví dụ, mới đây nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng ông Biden nên đi kiểm tra doping, bởi vì có vẻ như ông ấy đã sử dụng thuốc kích thích.

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Hiện nay theo kết quả thăm dò ý kiến ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала