Kê biên hơn 700 tỷ tài sản của Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ: Đi đêm với lãnh đạo

© Depositphotos.com / DudzinskiTrạm thu phí BOT
Trạm thu phí BOT  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (Út trọc), người có mối quan hệ thân thiết với cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, cựu Chủ tịch PVN và cựu Tư lệnh Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa bị Bộ Công an ra lệnh kê biên hơn khối tài sản hơn 700 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định bị can Đinh Ngọc Hệ đã triệt để khai thác, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, “đi đêm” với các lãnh đạo, các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước để trục lợi.

Kê biên hàng loạt tài sản của bị cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ (Út ‘trọc’)

Một trong những diễn biến mới nhất liên quan vụ án cao tốc TP.HCM – Trung Lương gắn với cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, và sau đó là cả vụ “bút phê” không đúng quy định pháp luật của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã kê biên hàng loạt tài sản của Đinh Ngọc Hệ (Út ‘trọc’).

Có thể nói, những ngày qua, một trong những vụ án “di sản” của cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng liên quan tới bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út ‘trọc’, cựu Thượng tá quân đội, người dính tới vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty đầu tư và phát triển Thái Sơn, một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng tiền thu phí tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương đang thu hút sự chú ý của dư luận Việt Nam.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là phần vốn góp trị giá 82,2 tỷ đồng đứng tên công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô, trên quốc lộ 2 của Đinh Ngọc Hệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia phát biểu - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể liên quan gì đến ông Đinh La Thăng và Út ‘trọc’?
Theo thông báo của nhà chức trách, kê biên phần vốn góp  trị giá 123 tỷ đồng đứng tên công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại công ty cổ phần BOT và BT quốc lộ 20 để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng kê biên tài sản hơn 48 triệu cổ phần trị giá hơn 533 tỷ đồng đứng tên các công ty cổ phần của Út ‘trọc’ (thuộc công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, công ty cổ phần An Hiền, công ty cổ phần đầu tư Cái Mép) tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1.

Ngoài ra, số vốn góp hơn 4 tỷ đồng đứng tên Út “trọc” trên hợp đồng góp vốn với xí nghiệp thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải thuộc công ty cổ phần vận tải ô tô số 06 để thi công hạ tầng, phân lô 10 lô đất tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM cũng bị kê biên.

Đáng chú ý, không chỉ kê biên cổ phần, vốn góp tại các công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kê biên một số bất động sản của Út ‘trọc’.

Cụ thể, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 247 m2 và tài sản trên đất tại số 72, đường số 3 (nay là đường Nguyễn Cừ), phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, căn biệt thự BT02, diện tích 143,5m2 tại Khu nhà ở Licogi 13 (ở Hà Nội).

Ngoài ra, số tiền 5,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại ngân hàng BIDV cũng bị cũng bị cơ quan điều tra ra lệnh phong tỏa.

Chưa hết, còn hơn 13 triệu cổ phần đứng tên công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An (công ty của ‘Út Trọc’) tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 cũng bị kê biên. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa đề cập và thông tin cụ thể số cổ phần này có giá trị bao nhiêu.

Út ‘trọc’ quan hệ như thế nào với cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng?

Liên quan vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM – Trung Lương, như đã thông tin trước đó, kết luận điều tra mới được công bố số 49/KLĐT-CSKT-P9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 20 bị can.

Trong đó có ông Đinh La Thăng được xác định dấu hiệu sai phạm trong vụ cao tốc TP HCM – Trung Lương (thời ông Thăng làm Bộ trưởng Bộ GTVT), ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT), Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đều bị đề nghị truy tố.

Riêng bị can Đinh Ngọc Hệ (Út ‘trọc’) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu cùng 12 đồng phạm và tội lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi cho bản thân.

Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT khi đó được xác định có vai trò “cầm đầu”, “chủ mưu”. Khai với cơ quan điều tra, ông Thănh cho hay, với tư cách là Bộ trưởng Bộ GTVT được giao quản lý tài sản ở Nhà Nước tại Bộ này. Trong đó có quyền thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyĐinh La Thăng
Kê biên hơn 700 tỷ tài sản của Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ: Đi đêm với lãnh đạo - Sputnik Việt Nam
Đinh La Thăng

Đầu năm 2012, ông Đinh La Thăng gặp và quen biết với Đinh Ngọc Hệ tại Ninh Bình. Trong hai năm 2012-2013, ông có nhiều lần gọi điện thoại liên hệ với Hệ và Minh nhưng phủ nhận việc bàn bạc, giới thiệu.

Ông Thăng khẳng định với cơ quan Công an chỉ chỉ đạo tạo điều kiện cho Hệ được mua quyền thu phí cao tốc này. Trong khi đó, bị can Dương Tuấn Minh (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long) thì khai, sau khi trúng thầu, Công ty Yên Khánh của Út ‘trọc’ liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Bị can Dương Tuấn Minh khai rằng, dù biết vậy, nhưng Tổng Công ty Cửu Long không chấm dứt trước hạn hợp đồng là vì biết Đinh Ngọc Hệ có “quan hệ thân thiết” với ông Đinh La Thăng.

Nguyễn Hồng Trường  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khởi tố ông Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ông Minh cũng khai từng bị ông Thăng mắng vì yêu cầu Công ty Yên Khánh thanh toán đúng theo hợp đồng.

Kết luận điều tra nêu, tháng 2/2012, sau khi Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Bộ GTVT về việc chuyển giao quyền thu phí tuyến Cao tốc TP HCM - Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ có nhờ vả ông Đinh La Thăng gọi điện cho Dương Tuấn Minh đề nghị sắp xếp thời gian gặp gỡ, trao đổi.

Hai ngày sau, Đinh Ngọc Hệ có gọi cho bị can Dương Văn Minh, xưng là “Út ở Công ty Thái Sơn” đã được Bộ trưởng Đinh La Thăng giới thiệu trước đó.

Ông Minh hẹn một tuần sau sẽ sắp xếp làm việc. Tuy nhiên, ông Thăng tiếp tục gọi Minh, yêu cầu bố trí lịch làm việc cụ thể rồi chuyển điện thoại cho Hệ trực tiếp nói chuyện.

Đinh Ngọc Hệ hai lần đến phòng Minh đề nghị hỗ trợ Công ty Yên Khánh được tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc trong khi công ty này không đủ điều kiện vì năm 2011-2012 kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính để thanh toán tiền trúng đấu giá.

Sau đó, cơ quan điều tra xác định, bị can Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã liên tiếp có các hành vi gian dối trong việc làm giả hồ sơ năng lực, dùng phần mềm Xuân Phi can thiệp vào hệ thống phần mềm của Bộ GTVT, báo cáo doanh thu thu phí về công ty Cửu Long, xóa dữ liệu, chứng từ kế toán thu phí thực tế để chiếm đoạt 725 tỷ đồng.

Út “trọc” triệt để tận dụng mối quan hệ với lãnh đạo như thế nào?

Cũng theo kết luận số 49 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, nguyên nhân xảy ra vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra xác định là Đinh Ngọc Hệ đã triệt để khai thác, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo, các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, thông qua chức Phó Tổng Giám đốc tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng), Đinh Ngọc Hệ ( Út ‘trọc’) đã thành lập nhiều công ty giao người thân, họ hàng đứng tên. Tuy nhiên, hầu hết các công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm để đủ tư cách tham gia đấu thầu, đấu giá, liên kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
5 đại án lớn làm ‘đau đầu’ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam
Do đó, Út "trọc" đã chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ để đủ tư cách, năng lực, quan hệ với các tổ chức tín dụng vay vốn, tham gia đấu thầu, đấu giá, liên danh, liên kết chiếm đoạt tài sản.

Về phía các cá nhân trong các cơ quan Nhà nước được giao quản lý tài sản, Cơ quan Diều tra Bộ Công an xác định khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã tin tưởng vào Đinh Ngọc Hệ là người có quan hệ rộng, có tầm ảnh hưởng đã không làm đúng quy định của pháp luật trong kiểm tra hồ sơ năng lực, hồ sơ kinh nghiệm, giao tài sản Nhà nước cho bị can này trái pháp luật, quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra cũng chỉ ra một số quy định chưa phù hợp. Trong vụ án này, quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương là tài sản đặc thù, có giá trị đặc biệt lớn. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể cho các trường hợp bán đấu giá tài sản Nhà nước trong trường hợp đặc biệt, có giá trị đặc biệt lớn.

Bên cạnh đó, quy định về bán chỉ định tài sản Nhà nước tại các văn bản còn có sự chồng chéo, chưa thống nhất dẫn đến cách hiểu và áp dụng không đúng.

Bị can Đinh Ngọc Hệ, Út ‘trọc’ hiện đang mang án 30 năm tù tổng hợp từ nhiều bản án về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là khu đất vàng của Bộ Quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала