Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến Iran

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 3 cá nhân và 11 công ty vào danh sách trừng phạt Iran, Bộ Tài chính cho biết.

Sáu công ty từ Iran, UAE và CHND Trung Hoa bị trừng phạt vì quan hệ với công ty hóa dầu Triliance của Iran và vì tham gia bán hàng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phản đối yêu cầu của Mỹ về các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Năm công ty khác đã bị trừng phạt vì mua bán dầu và các sản phẩm dầu với Iran. Trong danh sách trừng phạt còn có 3 lãnh đạo các hãng.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin cáo buộc Iran tài trợ cho khủng bố bằng lợi nhuận bán dầu mỏ.

Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran có thể làm tăng giá dầu
"Chế độ Iran đang sử dụng lợi nhuận từ việc bán dầu để tài trợ khủng bố và tiếp tục chương trình nghị sự gây bất ổn ở nước ngoài", - Bộ trưởng Mnuchin nói.

Iran phủ nhận điều này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực cho đến khi Iran có những thay đổi trong chính sách.

"Tất cả các tổ chức tiếp tục giúp xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, đã trở thành mục tiêu của chúng tôi hôm nay. Đây là lời nhắc nhở rằng Mỹ sẽ không từ bỏ cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ được duy trì cho đến khi Iran thay đổi hành vi của mình", - Pompeo nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала