Truyền thông Mỹ nói về sự độc đáo của tàu sân bay trực thăng Nga

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tàu đổ bộ Ivan Rogov và Mitrofan Moskalenko đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu ở Crưm sẽ trở thành những loại tàu đa năng nhất thế giới trong số các tàu cùng lớp, Tạp chí Military Watch đưa tin.

Các tàu này được tạo ra để thay thế tàu Mistral UDC của Pháp mà Hải quân Nga đã không nhận được vào năm 2014.

Điều gì khiến tàu sân bay trực thăng của Nga trở nên độc đáo?

Theo ước tính, mỗi tàu sẽ có thể chở từ 12 đến 18 máy bay trực thăng, tùy thuộc vào kích thước và cách bố trí của chúng. Ngoài tác chiến đổ bộ, tàu cũng có thể chiến đấu với hạm đội tàu ngầm của đối phương.

Tàu chở trực thăng Vladivostok loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá triển vọng của Nga trong việc chế tạo tàu sân bay trực thăng

Máy bay trực thăng tấn công chính trên tàu trực thăng đổ bộ mới sẽ là Ka-52 Alligator, loại trực thăng rất độc đáo. Nó có thể mang tên lửa chống hạm Kh-31 có khả năng bắn trúng tàu chiến ở khoảng cách 300 km.

Ngoài chức năng quân sự, hiện đang nghiên cứu khả năng biến tàu sân bay trực thăng thành bệnh viện nổi. Các tàu có tất cả các gian phòng cần thiết cho việc này, chỉ cần quyết định xem những thiết bị y tế nào sẽ được bố trí thường xuyên, thiết bị nào là tùy chọn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала