Máy bay tiêm kích Su-30SM2 sẽ bay với động cơ mới

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCác tiêm kích Su-30SM của đội nhào lộn "Tráng sĩ Nga" tại Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017 ở Zhukovsky.
Các tiêm kích Su-30SM của đội nhào lộn Tráng sĩ Nga tại Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017 ở Zhukovsky. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phiên bản sửa đổi loại máy bay tiêm kích Su-30SM2 được trang bị động cơ phản lực vector đa hướng AL-41F-1S loại mới sẽ cất cánh vào cuối năm 2020.
“Loại động cơ mạnh hơn từ Su-35 sẽ cho lực đẩy dự trữ lớn hơn. Điều này có nghĩa là số lượng đạn dược và thiết bị mà máy bay có thể mang theo sẽ tăng lên. Vector phản lực đa hướng tạo ra cho máy bay khả năng không chiến cơ động”,  - Phi công thử nghiệm danh dự, đại tá Igor Malikov nói với Izvestia.

Theo ông, khi máy bay chiến đấu nhanh chóng thay đổi vị trí, các thiết bị cần đảm bảo theo dõi được chuyển động của mục tiêu một cách nhuần nhuyễn, còn phi công thì phải có khả năng sử dụng tên lửa không-đối-không tấn công mục tiêu.

máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 - Sputnik Việt Nam
Máy bay chiến đấu Su-57 sẽ có áo tàng hình

Ngoài ra, loại máy bay chiến đấu này còn được nâng cấp hệ thống quang học, radar và hệ thống quan sát. Các chuyên gia lưu ý rằng tại thời điểm hiện tại, Su-30SM theo cấu hình cơ bản là loại vũ khí không quân hiện đại nhất được biên chế cho không quân Nga và các đồng minh thân cận nhất của Nga trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.

Động cơ AL-41F-1S với vectơ phản lực đa hướng được gọi là "Chi tiết 117S". So với động cơ Su-30SM mà máy bay chiến đấu hiện đang sử dụng, lực đẩy của động cơ loại mới đã tăng 16%, lên đến 14.500 kgf. Tuổi thọ của động cơ máy bay ngay lập tức tăng gấp đôi, lên đến 4 nghìn giờ mà không cần tăng khối lượng và kích thước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала