Khởi tố người bố đánh gãy tay con gái ở Bắc Ninh: ‘Cháu tự ngã’

© Depositphotos.com / Ryanking999cô gái khóc
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đặng Trung Kiên, người bố bạo hành con gái ở Bắc Ninh, vừa bị khởi tố về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Điều đáng nói, tại cơ quan Công an, dù đã hành hạ, đánh gãy tay conn gái, đối tượng Đặng Trung Kiên phủ nhận việc thường xuyên bạo hành con và khẳng định những vết thương trên cơ thể con gái là do “cháu tự trượt chân ngã”.

Vụ bé gái bị bố đẻ bạo hành: Đặng Trung Kiên bị khởi tố

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trung Kiên (sinh năm 1974, trú ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trần Thị Bảo Trân tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang

Theo quyết định của cơ quan chức năng, Đặng Trung Kiên bị khởi tố về hàng loạt tội danh như “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 2015, “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 185 - Bộ luật Hình sự năm 2015, “Tàng trữ vũ khí quân dụng” theo Điều 304 -Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, cùng với Đặng Trung Kiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố bị can đối và bắt tạm giam đối với Lê Thị Nương, sinh năm 1984, trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội (người tình của Kiên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an thị xã Từ Sơn cho hay, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Trong khi đó, khai báo tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Trung Kiên cho rằng không bạo hành con gái 6 tuổi. Khiên nói chỉ đánh duy nhất 2 lần và tát vào mặt cháu một lần.

Đặng Trung Kiên khai gì với công an về việc bạo hành con?

Ngày 9/9, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Thế Tùng cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên, 47 tuổi, trú ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Đây là đối tượng có hành vi bạo hành con gái thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, rạng sáng 9/9, tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn, phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát hình sự và Công an Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tiến hành đột kích, bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên để điều tra về các hành vi hành hạ dã man con gái ruột, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phụ huynh tố cô giáo trường mầm non 30-4 bạo hành trẻ - Sputnik Việt Nam
Bạo hành trẻ ở Bình Chánh: Chủ nhóm trẻ Ánh Sao Vàng lên tiếng

Tại cơ quan điều tra, khai báo về hành vi phạm tội của mình, đối tượng này không một chút mảy may hối lỗi mà còn phủ nhận mình bạo hành con.

“Trước hôm đi học tôi có từng bắt cháu nằm xuống và dùng gậy vụt vào mông cháu do lần đó cháu ăn cơm đổ đi nhưng không chịu nhận. Trong lúc tức giận tôi vớ gì là đánh, chủ yếu là đánh bằng phất trần và ống nhựa để làm ống nước. Việc đánh cháu do lúc đó tôi tức giận chứ không phải mang tính chất chuẩn bị sẵn để bắt nạt bởi cháu cũng là con đẻ của mình”, đối tượng này khai.

Theo đó, Đặng Trung Kiên vẫn cho rằng mình không bạo hành con gái. Khi được hỏi về thương tích trên cơ thể cháu bé, Kiên nói:

“Nó ngã cắm đầu xuống bể cá chứ tôi không bạo hành. Tôi không phải hổ dữ, bình thường tôi vẫn yêu chiều con. Tôi chỉ đánh duy nhất 2 lần và một lần tát vào mặt cháu”, Đặng Trung Kiên khai.

Theo lời người cha hung dữ này, những thời điểm đánh cháu A. đều là lúc hắn u uất, không ý thức được nên thiếu kiềm chế. Kiên khẳng định, những lúc bình thường vẫn yêu chiều con, đi làm về hai bố con cũng hay chuyện trò tâm sự, thậm chí trước đó anh cũng đưa con đi nhận lớp.

Lớp học võ cho y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Y bác sĩ học võ để phòng nạn bạo hành ở bệnh viện

Người bố này tâm sự rất muốn đưa con đi khai giảng hôm đó nhưng do cháu bị rạn xương nên đã không đưa cháu đến trường khai giảng được.

“Sau lần đánh cháu bị rạn xương tôi đã đưa con đi bó lá và cảm thấy ân hận. Tôi không hề biết việc cháu bị gãy lìa tay bởi khi bó thuốc cháu vẫn rất nghịch. Mấy ngày qua thực sự tôi rất ân hận về việc làm của mình. Tôi xin thề không có chuyện cách một ngày đánh con một trận. Nhớ lại tôi chỉ đánh cháu 3 lần, một lần trước có tát cháu vào má vì nghe bố nói chuyện với khách”, Đặng Trung Kiên nói.

Vụ bố đẻ đánh gãy tay con gái ở Bắc Ninh

Trước đó, ngày 5/9, cơ quan chức năng địa phương đã nhận được tin báo của bà Lê Thị Hương (sinh năm 1942, trú ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, Bắc Ninh) về việc cháu nội là Đ.N.A, sinh năm 2014 (con gái của Đặng Trung Kiên) bị bố đẻ bạo hành.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hội nghị trung ương 7 sẽ quyết định các nội dung cải cách lĩnh vực bảo hiểm xã hội - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Lao động: Mỗi năm hơn 2.000 vụ bạo hành trẻ em

Khoảng hơn 18 giờ ngày 5/9, sau nhiều giờ thuyết phục Kiên bất thành, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà, phát hiện bạn gái của Kiên là Lê Thị Nương đang giữ cháu Đ.N.A trên giường.

Tổ công tác đã khống chế Nương và giải cứu thành công cháu bé, nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu. Cháu Đ.N.A có nhiều vết thương, bầm tím trên người và bị gãy tay. Kiên đã bỏ trốn.

Thực hiện khám xét tại nhà đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 kiếm, 1 cân tiểu ly và khoảng 1015g ma túy tổng hợp.

Được biết, đối tượng Đặng Trung Kiên có nhiều tiền án và có quan hệ phức tạp với các đối tượng hoạt động về ma túy. Sau khi trốn khỏi địa chỉ cư trú, Kiên lẩn trốn tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Khi khám xét ngôi nhà trên, Công an thu giữ nhiều điện thoại, sim và tang vật liên quan đến việc chạy trốn của Kiên.

Cũng tại Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, lực lượng Công an thu giữ 1 xe mô tô hiệu Exciter màu xanh, biển kiểm soát 29E2- 473.16. Đây là phương tiện Kiên sử dụng trong quá trình chạy trốn .

“Với việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên, cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, khắc phục mọi khó khăn của người chiến sĩ công an”, Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khới tố bị can đối với Đặng Trung Kiên về hành vi hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nhạ lên án hành vi vô nhân tính của cô giáo bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

Cũng theo công an địa phương, Đặng Trung Kiên là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 1991, Kiên từng bị TAND tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Ninh) tuyên phạt 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Năm 1994, Kiên tiếp tục bị TAND tỉnh xử phạt 24 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đến năm 1999, Đặng Trung Kiên lĩnh án 15 năm tù về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, đến năm 2011, người này được ra tù trước thời hạn. Sau khi được ra tù, đối tượng này vẫn giữ quan hệ với một số người mua bán ma túy ở tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Người dân địa phương cũng như cơ quan chức năng đồng thời khẳng định Đặng Trung Kiên thường xuyên sử dụng ma túy đá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала