Thủ tướng Thụy Điển liên kết tình trạng tội phạm với mức độ nhập cư cao

© AFP 2023 / Johan Nilsson Người nhập cư từ Trung Đông tại Malmö
 Người nhập cư từ Trung Đông tại Malmö - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ lâu, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đã cho rằng vấn đề tội phạm không nên gắn với di cư. Trước đây, ông đã nói về nguồn gốc của các nhóm tội phạm nằm trong sự phân biệt, chia rẽ xã hội và sự cô lập của một số khu vực với phần còn lại của đất nước, SVT viết.

Thụy Điển không giải quyết được vấn đề sự hội nhập của người di cư?

Nhưng hôm thứ Tư, trong các cuộc tranh luận tại quốc hội, khi Löfven được hỏi về mối liên hệ giữa mức độ nhập cư cao và tội phạm gia tăng, ông đã trả lời khác.

“Do tình hình nhập cư tăng đáng kể, mà chúng ta không thể giải quyết được việc hội nhập, tất cả những điều này dẫn đến sự gia tăng rủi ro của chính những vấn đề mà chúng ta thấy hiện nay. Điều này là hoàn toàn rõ ràng,” chính trị gia nói.

Löfven sau đó giải thích quan điểm của mình. 

© REUTERS / Stig-Ake Jonsson/TT News AgencyNgười nhập cư ngủ tạm ở cửa ra vào trung tâm tiếp nhận của Cơ quan di trú Thụy Điển
Thủ tướng Thụy Điển liên kết tình trạng tội phạm với mức độ nhập cư cao - Sputnik Việt Nam
Người nhập cư ngủ tạm ở cửa ra vào trung tâm tiếp nhận của Cơ quan di trú Thụy Điển
“Nếu tình trạng nhập cư đạt đến tỷ lệ mà bạn không thể đạt được sự hội nhập, thì điều này sẽ dẫn đến căng thẳng xã hội, và thật không tốt", Thủ tướng Thụy Điển nói.

Giải pháp cho vấn đề - thay đổi chính sách nhập cư

Đồng thời, Löfven lần đầu tiên thừa nhận vấn đề tương tự đang tồn tại ở Thụy Điển - và chính vì lý do này mà chính phủ đã thay đổi chính sách nhập cư của mình. 

© AFP 2023 / Jonathan NackstrandNgười tị nạn tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Malmo, Thụy Điển
Thủ tướng Thụy Điển liên kết tình trạng tội phạm với mức độ nhập cư cao - Sputnik Việt Nam
Người tị nạn tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Malmo, Thụy Điển
“Nếu không có nhiều người lớn làm việc và trẻ em thấy người lớn không đi làm việc, thì liệu người ta có thể nghĩ rằng điều này là bình thường; xuất hiện sự căng thẳng xã hội và những vấn đề khác. Vâng, đó là vấn đề. Đó là lý do tại sao chính phủ mà tôi lãnh đạo đã thay đổi chính sách nhập cư theo cách giờ đây sẽ chấp nhận số lượng người ít hơn nhiều,” - Löfven nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала