Đan Mạch kêu gọi thay đổi thái độ đối với “Dòng chảy phương Bắc - 2”

© REUTERS / Anton VaganovCông nhân tại công trường xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Kingisepp, Nga
Công nhân tại công trường xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Kingisepp, Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã kêu gọi một cuộc thảo luận mới về tương lai của đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2”.

Đan Mạch ủng hộ cuộc thảo luận mới về “Dòng chảy phương Bắc - 2”

Chính trị gia này cho biết, Đan Mạch ban đầu phản đối việc triển khai dự án, vì việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt sẽ khiến các nước châu Âu phụ thuộc vào Nga.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải làm cho mình phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể bắt đầu một cuộc thảo luận mới về vấn đề này”, - bà Frederiksen nói, cho biết việc xem xét lại quan điểm của Đan Mạch về vấn đề này là một bước đi tích cực.

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch vào tháng 7 năm 2019 đã cấp giấy phép xây dựng đường ống. Đến nay phần lớn dự án đã hoàn thành.

Các đường ống xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở cảng Mukran, Đức - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá khả năng có phương án thay thế “Dòng chảy Bắc-2” cho châu Âu

Dự án “Dòng chảy phương Bắc - 2”

Trước đó, một số chính trị gia ở Đức đã lên tiếng ủng hộ việc dừng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 vì tình hình quanh vụ ông Navalny; họ cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ở các nước phương Tây khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng các vấn đề của “Dòng chảy phương Bắc - 2” và sự cố Navalny cần được xem xét riêng biệt.

Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, lưu ý rằng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 là dự án có tính thương mại, nó đang được thực hiện vì lợi ích an ninh năng lượng của toàn lục địa châu Âu, một số nghị sĩ Đức kêu gọi dừng nó lại vì vụ việc ông Navalny là những tuyên bố cảm tính không dựa trên bất kỳ cơ sở nào. Ông lưu ý rằng Điện Kremlin không nhìn thấy nguy cơ Đức chặn “Dòng chảy phương Bắc - 2”; đối với mọi tuyên bố đang được đưa ra kêu gọi dừng dự án, có hai tuyên bố cho thấy sự vô lý của các đề xuất như vậy.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала