Thủ tướng Áo tuyên bố: Bắt đầu làn sóng thứ hai của đại dịch coronavirus

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhSebastian Kurz
Sebastian Kurz  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng đất nước ông đang hứng chịu khởi đầu làn sóng thứ hai của đại dịch coronavirus, còn mùa thu và mùa đông sẽ là thời kỳ rất khó khăn với các cư dân, như hãng thông tấn Áo APA đưa tin.
«Những gì chúng ta đang trải qua bây giờ chính là sự khởi đầu của làn sóng đại dịch thứ hai. Con số người bị nhiễm mới tăng lên từng ngày. Hai tuần trước, có khoảng 350 ca nhiễm mỗi ngày, còn hôm qua đã là hơn 850 ca. Tình hình kịch tính nghiêm trọng nhất ở Vienna, chiếm 50% tổng số ca nhiễm mới ở cả nước Áo. Và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ cán mốc nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày», - hãng thông tấn dẫn lời ông Thủ tướng.
Người qua đường đeo khẩu trang y tế bảo vệ tại Tháp Eiffel ở Paris, Pháp - Sputnik Việt Nam
"Hãy kéo khẩu trang lên mũi!" Làn sóng lây nhiễm vi rút thứ hai bao phủ nước Pháp

Ông Kurz kêu gọi cư dân thực hiện tất cả các biện pháp có thể để giảm tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách.

Thủ tướng cũng cho biết ông hy vọng rằng mùa hè tới ở Áo sẽ «hầu như bình thường».

«Tuy nhiên, mùa thu và mùa đông này sẽ rất phức tạp đối với tất cả chúng ta», - ông tuyên bố.

Áo ghi nhận gia tăng số ca mới nhiễm bệnh

Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Kurz thông báo rằng kể từ thứ Hai, chính quyền Áo sẽ siết chặt các biện pháp đấu tranh chống lây lan coronavirus do thực trạng tiếp tục gia tăng số ca lây nhiễm mới. Như vậy, siết chặt chế độ đeo khẩu trang, bây giờ động tác che kín mũi và miệng của mỗi người lại là cần thiết ở các điểm công cộng. Cũng sẽ siết chặt biện pháp với việc tiến hành các sự kiện. Trong hội trường, trong nhà chỉ được tập hợp tối đa 50 người, còn ngoài trời là 100 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала