Chuyên gia phân tích: Lập trường của Đan Mạch về «Dòng chảy phương Bắc -2» là phi lý

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đan Mạch sẽ không thể tác động đến việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc-2», chuyên gia phân tích Igor Yushkov từ Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia tuyên bố trong cuộc đàm đạo với NSN.

Cần chăng cuộc thảo luận mới về công trình đường ống dẫn khí đốt

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Fredriksen nêu đề xuất bắt đầu cuộc thảo luận mới về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt, sau khi có chuyện blogger Nga Alexei Navalny nhập viện. Người đứng đầu Chính phủ Đan Mạch lưu ý rằng ngay từ đầu bà đã phản đối dự án. Tuy nhiên hồi tháng 7 năm ngoái, cơ quan năng lượng Đan Mạch đã cấp phép lắp đặt đường ống này.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đan Mạch cho Gazprom tiếp tục công trình «Dòng chảy phương Bắc – 2»

Chuyên gia Yushkov thấy quan điểm của bà Fredriksen về «Dòng chảy phương Bắc-2» là phi lý. Cụ thể, chuyên gia phản bác lập luận của phía Đan Mạch rằng việc thực hiện dự án sẽ dẫn đến gia tăng độ phụ thuộc vào khí đốt Nga. Theo lời ông Yushkov, sẽ có cùng một khối lượng «nhiên liệu xanh» đi qua đường ống mà không cần ký kết hợp đồng mới, chỉ thay đổi lộ trình cung cấp mà thôi.

«Đan Mạch không thể đơn phương áp đặt biện pháp trừng phạt, giống như bất kỳ nước EU nào khác, bởi trừng phạt là vấn đề ở cấp siêu quốc gia», - ông Yushkov nhắc nhở.

Ông nhấn mạnh rằng dễ thấy Đan Mạch không phải là cầu thủ trọng yếu trong chuyện thực hiện dự án Nga.

«Đan Mạch đã cấp phép xây dựng và không thể cứ đơn giản mà thu hồi. Cần phải chứng minh luận cứ một cách khách quan rõ ràng, không dựa trên cơ sở quan điểm chính trị mà phải là từ quan điểm kỹ thuật», - chuyên gia giải thích.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала