Ông Yoshihide Suga trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản

© AP Photo / Eugene HoshikoTổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga
Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Ông Yoshihide Suga đã trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, sau khi nhận được đa số phiếu bầu từ các thành viên Hạ viện của Quốc hội Nhật Bản.

Thủ tục bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp trên trang web của Hạ viện.

Trong tổng số 462 phiếu hợp lệ có 314 đại biểu đã bỏ phiếu cho ông Suga.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Toàn bộ nội các Chính phủ Nhật Bản từ chức

Hạ viện đã tổ chức phiên họp bất thường hôm thứ Tư để bầu ra một vị Thủ tướng mới, người sẽ thành lập chính phủ. Tại Hạ viện Quốc hội Nhật Bản, liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh (Komeito) chiếm 313 ghế trong tổng số 465 ghế, do đó chiến thắng của ông Yoshihide Suga là điều có thể dự đoán. Chúng ta cũng mong đợi một kết quả tương tự của cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền cũng chiếm đa số ghế. Nhưng ngay cả khi quyết định của Thượng viện khác với ý kiến của Hạ viện, Hạ viện vẫn có quyền ưu tiên trong việc bổ nhiệm Thủ tướng.

Nhu cầu bầu tân Thủ tướng của Nhật Bản nảy sinh sau khi ông Shinzo Abe tuyên bố vào cuối tháng 8 về ý định từ chức do căn bệnh mãn tính của ông nặng thêm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала