Giám đốc FBI cáo buộc Nga cố gắng "gieo rắc bất hòa" ở Mỹ

© REUTERS / Aaron P. BernsteinGiám đốc FBI Christopher Wray
Giám đốc FBI Christopher Wray - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố Nga đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ, nhưng không đụng chạm đến cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ông ta không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ.

Ảnh hưởng có hại từ nước ngoài

"Tôi nghĩ cộng đồng tình báo đồng ý rằng Nga tiếp tục cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của chúng ta, chủ yếu thông qua cái gọi là "ảnh hưởng có hại từ nước ngoài”, trái ngược với những gì chúng ta đã thấy trong năm 2016, khi có những nỗ lực nhằm đạt tới cơ sở hạ tầng bầu cử trên không gian mạng. Chúng tôi chưa xem phần thứ hai trong năm nay hoặc trong chu kỳ này. Nhưng chúng tôi chắc chắn thấy những nỗ lực tích cực của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử của Mỹ" - Giám đốc FBI Christopher Wray nói trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Gieo rắc mâu thuẫn

Theo ông Christopher Wray, năm nay đã có việc sử dụng mạng xã hội, truyền thông nhà nước, tạp chí trực tuyến, nhằm "gieo rắc bất hòa". 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam
Các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc ông Putin chỉ đạo xâm nhập máy chủ của Đảng Dân chủ

Trước đó, tình báo Mỹ cho rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ.

Những lời buộc tội trần trụi

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc về nỗ lực ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ ở các nước khác nhau. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ."

Phát biểu về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử ở các nước khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng không có bằng chứng nào xác nhận điều này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала