Nhà báo Nhật đánh giá cơ hội chuyển giao quần đảo Kuril cho Tokyo

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ không tích cực tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga về quần đảo Kuril. Đây là nhận định của nhà báo Yeru Sato đăng trên Yahoo News Japan.

Theo ý kiến nhà báo, Thủ tướng tiền nhiệm Shinzo Abe đã đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc đối thoại giữa Moskva và Tokyo, nhưng bây giờ chúng ta nên dự đoán một bước "lùi lại", vì ở Nhật Bản không có yêu cầu nào muốn làm trầm trọng hơn quan hệ giữa hai nước.

Một lý do khác khiến cuộc tranh chấp lãnh thổ này sẽ không được giải quyết trong tương lai gần là lập trường của Nga, nhà báo lưu ý. Theo ông, Moskva đã đưa ra quan điểm “ngăn chặn” Tokyo, bằng chứng là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 11/2018.

Khi đó nhà lãnh đạo Nga nói rằng Tuyên bố chung năm 1956 giữa Liên Xô và Nhật Bản không nêu ra cơ sở để Moskva phải chuyển giao đảo Shikotan và Habomai cho Tokyo và xác định các đảo này thuộc chủ quyền của ai.

đảo Nam Kuril, Shikotan - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản phản đối Nga thăm dò địa chất ở quần đảo Kuril

Một điểm quan trọng nữa là thái độ khác nhau đối với tranh chấp giữa hai nước. Nếu như ở Nhật Bản vấn đề quần đảo Kuril được coi là trở ngại cho sự phát triển quan hệ với Moskva, thì ở Nga, chủ đề này vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ song phương, và trở thành vấn đề quan trọng hơn, đó là “sự đối đầu toàn cầu với Mỹ đang ngày càng trầm trọng”.

Tác giả bài báo lưu ý rằng nếu quần đảo Kuril được chuyển giao cho Nhật Bản, thì quân đội Mỹ sẽ xuất hiện ở đó, đây chính là mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

“Mọi thứ đều chứng tỏ rất rõ việc Nga không có ý định nhượng bộ Nhật Bản về “vùng lãnh thổ phía bắc”, - nhà báo kết luận.

Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình do yêu sách của Tokyo đối với các đảo Kunashir, Iturup, Shikotan và một số vùng đất khác của rặng Lesser Kuril (Kuril nhỏ). Nhật Bản tiếp tục coi quần đảo này là "vùng lãnh thổ phía bắc" của mình, mặc dù sau khi chiến tranh kết thúc chúng đã được chuyển cho Liên Xô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала