Phi hành gia kể về lời khuyên bất ngờ của Yuri Gagarin sau chuyến bay đầu tiên lên vũ trụ

© SputnikYuri Gagarin – người đầu tiên từ Trái đất bước vào vũ trụ
Yuri Gagarin – người đầu tiên từ Trái đất bước vào vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà du hành vũ trụ đầu tiên Yuri Gagarin sau chuyến bay vào quỹ đạo năm 1961 đã khuyên các đồng nghiệp của mình "chuẩn bị túi nôn" để đề phòng chứng rối loạn tiền đình do tình trạng không trọng lượng, nhà du hành vũ trụ Alexei Eliseev, hai lần Anh hùng Liên Xô, cho biết.
“Sau chuyến bay, khi lần đầu tiên gặp gỡ nhóm phi hành gia đầu tiên - tôi được nghe kể lại, - ông ấy nói với họ: “Các bạn, hãy chuẩn bị cả túi nôn nữa”, - ông Eliseev nói trong một video đăng trên kênh YouTube của Bảo tàng Vũ trụ Moskva.
“Tức là, ông ấy là người đầu tiên cảm thấy tình trạng không trọng lượng ảnh hưởng xấu đến bộ máy tiền đình và phải sẵn sàng đối phó với cảm giác buồn nôn và chóng mặt có thể phát sinh”,  - ông giải thích.

Eliseev lưu ý rằng ông chưa bao giờ nghe Gagarin nói về việc ông bay trong vũ trụ ra sao, ông nhìn thấy những gì và gặp phải những khó khăn gì.

Hai phi hành gia của Roskosmos: Anton Shkaplerov và Alexandr Misurkin trong thời gian bước vào khoảng không vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia người Nga nói sống thế nào trong khoảng thời gian tự cô lập

"Một số nhà du hành vũ trụ thậm chí thích thêu dệt ra những khó khăn để thu hút sự chú ý. Yuri Alexeyevich không bao giờ như vậy. Ông ấy cư xử như thể chưa bao giờ bay vào vũ trụ", ông nói.

Eliseev đã thực hiện ba chuyến bay vào không gian và một chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала