Truyền thông viết rằng Trump rơi vào cực đoan khi tìm mọi cách để tăng số phiếu bầu

© REUTERS / Mike SegarDonald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump thể hiện hai bộ mặt cùng một lúc, ông vừa là một chính khách thận trọng, lại vừa là một kẻ khiêu khích hiếu chiến, tạp chí Focus của Đức viết. Theo tác giả của bài báo, Lisa Rocard, chỉ nhờ sử dụng chiến lược kép như vậy, tổng thống Mỹ đương nhiệm mới có thể đảm bảo tái tranh cử cho nhiệm kỳ mới.

Một mặt, Trump được miêu tả là một vị tổng tư lệnh đầy trách nhiệm, người đã tới bang California hôm thứ Hai trong bối cảnh những trận cháy rừng kinh hoàng, mặc dù thực tế là chỉ một ngày trước đó, những lá phiếu bầu giá trị ở bang này đã thuộc về đối thủ của ông, Joe Biden. Mặt khác, chúng ta cũng chứng kiến "kẻ gây rối khét tiếng" Trump, người cáo buộc Joe Biden sử dụng ma túy.

Một cậu bé trên phố khi đi qua đoàn xe với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kenosha. Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Trận chiến quyết định vì Nhà Trắng: Nhân tố chính sẽ quyết định ai thắng cử

"Hai thế giới"

Như bài báo lưu ý, một vài tuần trước cuộc bầu cử, Donald Trump đang đấu tranh cho những lá phiếu "ở hai thế giới". Ông sử dụng các biểu tượng nhà nước trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và tự thể hiện mình là một nhà lãnh đạo nhà nước và "lãnh đạo của cái gọi là thế giới tự do", tạp chí của Đức viết.

Chiến lược tạo dựng cho mình hình ảnh một chính khách quan trọng, đặc biệt là ngay trước thềm cuộc bầu cử, không phải là mới. Nhiều cựu tổng thống muốn tái đắc cử đã xây dựng toàn bộ chiến dịch tranh cử của họ xoay quanh những thành công đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên của họ.

"Tuy nhiên, Trump đã đưa chiến lược này lên một tầm cao mới: đậu máy bay tổng thống trước cuộc biểu tình ngay sau sân khấu. Tiến hành đại hội của Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng. Sử dụng không gian để trình bày chương trình bầu cử của mình", - tác giả của bài báo liệt kê.

Mặc dù những chiến thuật tranh cử này không mới, nhưng chúng đặc biệt gây tranh cãi khi được Trump thực hiện vì chúng quá khác biệt so với phần còn lại trong chiến dịch của ông.

Sự tương phản này đã được thể hiện rõ ràng ngay cả trong cuối tuần qua. Trong chiến dịch tranh cử tại Nevada của mình, Trump đã khoe khoang về việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và chỉ vài giờ sau đó ông ta đã cố gắng chứng tỏ khả năng đối phó với thảm họa thiên nhiên do cháy rừng ở California.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump thừa nhận khả năng một phụ nữ có thể được bầu làm tổng thống Mỹ
Phóng viên của tờ báo nhấn mạnh: “Từ kẻ đốt rừng trở thành lính cứu hỏa trong vòng 24 giờ. Trump không sẵn sàng rơi vào trạng thái cực đoan”.

Nghịch lý của Trump

Đây là "nghịch lý lớn", Focus viết. Trump nói chuyện với những người ủng hộ của mình với tư cách là một người vừa đấu tranh cho chức tổng thống vừa muốn giải phóng nước Mỹ khỏi hỗn loạn và bạo lực trên đường phố và xây dựng lại hệ thống.

Một cuộc thăm dò mới cho thấy hầu hết người dân Mỹ không coi Tổng thống Trump là "người tốt" - bao gồm một nửa số cử tri của ông. Tuy nhiên, họ có ý định giành phiếu bầu của mình cho Trump trong cuộc bầu cử.

Liệu chiến lược của Trump có thành công hay không, tháng 11 tới này sẽ rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала