Ngoại trưởng Lavrov nói về phát biểu của Kerry năm 2014 về trưng cầu dân ý Crưm

© Sputnik / Eduard Pesov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm ở Paris
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm ở Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trong năm 2014 rằng mọi người hiểu Crưm là của Nga và đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về việc thống nhất bán đảo với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói về điều này khi trả lời phỏng vấn RTVI.

Trang được phê duyệt

“Tháng 4 năm 2014, chúng tôi gặp nhau tại Geneva: gồm tôi, ông Kerry, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Ashton, và người khi đó đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Deshchytsia” - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, khi đó các bên đã "viết ra cả một trang, mà mọi người đều chấp thuận."  

Lễ kỷ niệm tròn 5 năm ngày sáp nhập Crưm vào thành phần LB Nga - Sputnik Việt Nam
Kỷ niệm tròn 5 năm ngày Crưm sáp nhập với Nga

Ông nói thêm: “Chúng tôi, đại diện Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu hoan nghênh cam kết của chính quyền Ukraina trong việc thực hiện phân quyền với sự tham gia của tất cả các khu vực Ukraina.”

Ngoại trưởng Nga lưu ý, đây là chuyện xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý Crưm.

Vở kịch cho các nhà dân chủ

“Khi đó, tại cuộc gặp này, ông Kerry nói với tôi rằng mọi người đều hiểu Crưm là của Nga, người dân Crưm muốn quay về, nhưng Nga đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý quá nhanh nên không phù hợp với tiêu chuẩn những sự kiện như vậy. Ông ta yêu cầu được nói chuyện với Tổng thống Putin, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác, có thông báo trước, mời các quan sát viên quốc tế. Kết quả sẽ giống nhau, nhưng chúng ta dường như vẫn giữ sự lịch sự. Tôi nói rằng nếu ai cũng hiểu đó là biểu hiện ý chí của người dân, vậy thì sắp xếp vở kịch như vậy để làm gì?” - ông Lavrov nói.

Vấn đề Crưm

Sevastopol, Crưm - Sputnik Việt Nam
Chính trị gia Na Uy: vì sao phương Tây phải công nhận Crưm là của Nga?
Crưm trở thành một khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó đại đa số cử tri của Cộng hòa Crưm và Sevastopol đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga. Chính quyền Crưm đã tổ chức trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng 2/2014. Ukraina vẫn coi Crưm là lãnh thổ của mình, nhưng là vùng đang tạm thời bị chiếm đóng. Ban lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố rằng dân chúng Crưm đã biểu quyết lựa chọn thống nhất với Nga thông qua con đường dân chủ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Như Tổng thống Vladimir Putin nhận định, vấn đề Crưm đã “khép lại hoàn toàn”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала