Ở Nga trả lời về tối hậu thư của Mỹ liên quan đến START-3

© Sputnik / Ramil SitdikovHệ thống tự động tên lửa chiến lược "Topol-M"
Hệ thống tự động tên lửa chiến lược Topol-M  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ông Dmitry Novikov, Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), gọi bất kỳ biểu hiện nào của Mỹ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Nga về Hiệp ước tiếp tục cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là động thái tích cực.

Trước đó vào hôm Chủ nhật, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea nói rằng Washington sẵn sàng ký kết một "bản ghi nhớ ở cấp Tổng thống" với Moskva trong những ngày tới, để chuẩn bị trước cho việc gia hạn Hiệp ước START-3.

“Tình hình chung đối với những thỏa thuận đạt được trong các giai đoạn trước đây về hạn chế vũ khí là khá bi quan. Như đã biết, Mỹ phá hủy gần như toàn bộ hệ thống các thỏa thuận trước đó, vì vậy bất kỳ sự biểu hiện nào tỏ ý sẵn sàng đạt được thỏa thuận, dù chỉ là tạm thời, cũng đều là động thái tích cực ", - ông Novikov nói trong một cuộc phỏng vấn với RT.

Theo ông, hiệp ước giải trừ quân bị nên tiếp tục duy trì hoạt động bất kể việc Trung Quốc có tham gia vào đó hay không.

Javelin - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: các điều kiện do Hoa Kỳ nêu ra để gia hạn START-3 là không thực tế

Trong khí đó, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) lại cảnh giác với “tính chất tối hậu thư” trong tuyên bố của Mỹ nói về bản ghi nhớ.

Ngày 10 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi gia hạn Hiệp ước START-3 giữa Nga và Mỹ, bất kể lập trường của Trung Quốc.

Vào ngày 22 tháng 6, cuộc đàm phán về việc gia hạn START-3 đã diễn ra tại Vienna. Cuộc họp không để báo chí tham dự. Đặc phái viên về kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ Marshall Billingslea cho biết ông hài lòng về kết quả cuộc gặp này.

Sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START-3, nhưng với một số điều kiện nhất định, trong đó có việc không áp đặt lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu, cũng như việc Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận này.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng với quyết định này của phía Mỹ. Bộ cũng lưu ý rằng Nga coi START-3 là một thỏa thuận hai bên cùng có lợi, vì hiệp ước này có tác dụng đáng kể trong việc đảm bảo ổn định và an ninh quốc tế.

Hiệp ước START-3

Hiệp ước START-3 được Moskva và Washington ký kết năm 2010. Đây vẫn là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện nay giữa Nga và Mỹ và sẽ hết hạn hiệu lực vào tháng 2 năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала