Việt Nam xét xử nhóm phản động “Triều đại Việt” khủng bố cho nổ trụ sở Công an

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNBị cáo cầm đầu vụ Nguyễn Khanh.
Bị cáo cầm đầu vụ Nguyễn Khanh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm thành viên của tổ chức phản động “Triều Đại Việt” (triều đại Việt Nguyễn) về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Theo đó, TAND TP.HCM đưa ra xét xử nhóm khủng bố do bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm dùng bom tấn công trụ sở Công an Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM hồi tháng 6/2018. Khanh được Ngô Hùng – Tổng Tư lệnh của Triều đại Việt phong chức “Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai”.

Việt Nam xét xử nhóm khủng bố Triều Đại Việt, gây nổ trụ sở Công an: Đối diện án tử hình

Sáng ngày 21/9, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM đã mở đầu phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khanh (56 tuổi, trú tại Đồng Nai) cùng với 19 đồng phạm của nhóm phản động tự xưng là “Triều đại Việt” (triều đại Việt Nguyễn) với cáo buộc “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Bị cáo Châu Văn Khảm - Sputnik Việt Nam
Chống chính quyền Việt Nam: Nhóm khủng bố Việt Tân lĩnh án tù

Các bị can bị truy tố về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” gồm có Nguyễn Khanh (sinh năm 19654, thường trú ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang (sinh năm 1971, thường trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam ( sinh năm 1996, thường trú Phường 14, quận Tân Bình), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, thường trú xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ngụ TPHCM và Đồng Nai), Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thị Thu Hạnh (ngụ Tiền Giang).

Ngoài ra còn có Nguyễn Minh Tấn, Trương Thị Trang (ngụ Hậu Giang), Võ Công Hải (ngụ Kiên Giang), Nguyễn Thanh Bình (ngụ An Giang), Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam (ngụ Bình Phước).

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNBị cáo Nguyễn Minh Tấn, kẻ bị truy tố vì gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.
Việt Nam xét xử nhóm phản động “Triều đại Việt” khủng bố cho nổ trụ sở Công an  - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Nguyễn Minh Tấn, kẻ bị truy tố vì gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị truy tố theo khoản 1, điều 113, Bộ Luật Hình sự về tội khủng bố chính quyền nhân dân, có khung hình phạt từ 12 -20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

3 bị cáo Nguyễn trung Trực, Nguyễn Khác Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị truy tố về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 1 Điều 305 BLHS.

Trong số 19 đồng phạm của bị cáo Khanh, có bị cáo Nguyễn Tấn Thành (30 tuổi) là con bị cáo này, cũng bị đưa ra xét xử về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, với tình tiết “chuẩn bị phạm tội”. Tội danh này có khung hình phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều đại Việt” thực hiện. Mục đích của các đối tượng là nhằm lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 “Triều đại Việt” là tổ chức do Ngô Văn Hoàng Hùng (thường gọi là Ngô Hùng, là kẻ phản động lưu vong ở Canada, từng mang án tử hình sau đó được giảm xuống còn chung thân đang bị truy nã quốc tế về tội âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 1979) tự phong làm Tổng tư lệnh cầm đầu.

Sau khi vượt biên ra nước ngoài, Ngô Hùng lập tổ chức “Triều đại Việt” để hoạt động phản động. Tổ chức này thường xuyên đăng tải các video livestream trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, nói xấu Đảng, nhà nước, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, lôi kéo ( trong đó có bị cáo Nguyễn Khanh) và chỉ đạo mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại trụ sở cơ quan nhà nước, công an.

Từ tháng 11/2017, đối tượng Ngô Hùng đã thường xuyên lôi kéo và chuyển tiền tài trợ cho Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành và 15 bị cáo khác nhằm thực hiện hành vi “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Các đối tượng Nguyễn Khanh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật sau đó đã tiến hành “mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. Các đối tượng này nhắm đến việc thực hiện hành vi khủng bố tại các tỉnh thành trong nước, như: TP.HCM, Hậu Giang, Kiên Giang.

Vụ nhóm khủng bố Triều đại Việt gây nổ tại trụ sở Công an

Cáo trạng của VKS cho biết cho biết, do bức xúc với cách giải quyết đất đai của chính quyền địa phương, đối tượng Nguyễn Khanh đã bị Ngô Hùng lôi kéo, tham gia tổ chức “Triều đại Việt”.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Nhóm khủng bố Tổ chức phản động 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" "rất tỉnh táo"

Ông Khanh còn được Ngô Hùng hứa hẹn phong cho chức “Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai”.

Ngô Hùng giao cho Khanh nhiệm vụ tuyển chọn, lôi kéo người tham gia vào tổ chức “Triều đại Việt”, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ quan công an để gây tiếng vang cho tổ chức, may cờ hiệu của tổ chức.

Tính từ lúc bắt đầu tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, Khanh đã nhận của Ngô Hùng 144 triệu đồng và 600 CAD (đô-la Canada). Ngoài ra, Khanh còn lập danh sách khống 24 người đăng ký tham gia tổ chức để nhận tiền tài trợ hoạt động của Ngô Hùng.

Sau khi nhận tiền tài trợ, Nguyễn Khanh bèn đi mua thuốc nổ và kíp nổ của Nguyễn Trung Trực ( sinh năm 1982, thường trú xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông), lấy 7kg thuốc nổ, 25 kíp nổ đã tự mua trước đó đồng thời chỉ đạo Dương Bá Giang mua remote, bình ắc quy để chế tạo trái nổ sử dụng kích nổ bằng remote.

Sau khi hoàn tất chế tạo vật liệu nổ, sáng 20/6/2018, Nguyễn Khanh, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Dương Bá Giang đã tiến hành gây nổ tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM).

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 20/6, Nam và Minh mang theo hai trái nổ, một giấu trong ba lô màu đen, một để trong hộp đựng quà sinh nhật tới trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình vào.

Dương Khắc Minh ở ngoài xe chờ trong khi Nam trực tiếp vào trụ sở Công an phường, gặp cán bộ tiếp dân giả vờ làm thủ tục hành chính. Nam sau đó giả vờ ra ngoài xe lấy hộ khẩu, để balo có chứa trái nổ lại ghế ngồi chờ tiếp dân.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNQuang cảnh phiên tòa.
Việt Nam xét xử nhóm phản động “Triều đại Việt” khủng bố cho nổ trụ sở Công an  - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh phiên tòa.

Đối với trái nổ đựng trong hộp quà sinh nhật, Nam đặt ở khu vực để xe phía ngoài cửa trụ sở Công an phường.

Sau đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ trái nổ thứ nhất ở trong ba lô rồi chạy ra ngoài lấy điều khiển mà Minh đang cầm kích nổ trái nổ thứ hai ở trong hộp quà sinh nhật. Hai đối tượng ngay sau đó đã lên xe tẩu thoát tới điểm hẹn ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gặp Nguyễn Khanh để báo cáo vụ việc. Thiệt hại về tài sản do các đối tượng gây ra là hơn 349 triệu đồng.

Ngoài vụ việc nói trên, Nguyễn Khanh còn giao một trái nổ cho Nguyễn Xuân Phương để gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không thành vì Phương sợ nên đã ném bỏ xuống khu vực cầu Suối Linh.

Ngày 23/6/2018, Nguyễn Khanh giao ba trái nổ cho Nguyễn Minh Tấn, “Tư lệnh quân khu 4” do Ngô Hùng phong, nói là Hùng giao nhiệm vụ cho Tấn gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ cũng được gia nhiệm vụ gây nổ trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang vào khoảng 2 giờ ngày 5/7/2018. Vũ trưc tiếp đặt mìn gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.

Giải cứu một thuyền viên người Việt bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf tấn công, bắt cóc - Sputnik Việt Nam
Giải cứu một thuyền viên người Việt bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc

Theo lời khai, Vũ trực tiếp đặt trái nổ ở ghế nhựa nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, Tấn ở ngoài cảnh giới và quay phim.

Nguyễn Minh Tấn giao cho Hứa Hoàng Anh một trái nổ với nhiệm vụ gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên do sợ, Hứa Hoàng Anh đã đặt trái nổ gây nổ ở trụ điện gần nhà thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Ngô Hùng cũng chỉ đạo Võ Công Hải vẽ sơ đồ một số cơ quan ban ngành tại tỉnh Kiên Giang để gây nổ đồng loạt. Tuy nhiên, Hải chưa kịp chuyển sơ đồ cho Ngô Hùng thì bị bắt.

Thông qua các biện pháo nghiệp vụ, ngày 26/6/2018, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Khanh và Nguyễn Tấn Thành (con trai Khanh, đồng phạm trong vụ án), sau đó lần lượt bắt giữ các đối tượng Nam, Minh và nhiều kẻ khác.

Đầu tháng 8 (từ ngày 1-7/8/2018), Công an tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang cũng đồng loạt bắt giữ Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ và các đối tượng còn lại.

Cơ quan An ninh cũng xác định Hứa Hoàng Anh là người gây ra vụ nổ tại xã Minh Hòa, H.Châu Thành, Kiên Giang. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Hứa Hoàng Anh đã chết nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, các đối tượng Ngô Hùng, Nguyễn Khanh còn lôi kéo thêm một số bị cáo khác ở một số tỉnh thành: Tiền Giang, An Giang, Bình Phước tham gia tổ chức để khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Những bị cáo này sau đó đã bị Cơ quan An ninh phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ trong cáo trạng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và xã hội được pháp luật bảo hộ.

Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 2 ngày.

Điều chưa biết về đối tượng Ngô Hùng – Tổng Tư lệnh Triều đại Việt là ai?

Năm 1979, TAND TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang từng xét xử và tuyên phạt Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng) án tử hình về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. Sau đó, bị cáo này được giảm xuống còn chung thân.

Với tâm lý bất mãn, hận thù chế độ, Ngô Hùng đã vượt biên sang Canada rồi tiếp tục câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác.

Chân tướng nhóm khủng bố sát hại 2 thuyền viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Điều cần biết về nhóm khủng bố sát hại 2 thuyền viên Việt Nam ở Philippines

Từ tháng 6/2017, Ngô Hùng lập ra tổ chức “Triều đại Việt”. Đối tượng này hiện đang ở Canada, đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra quyết định truy nã quốc tế về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “tài trợ khủng bố”.

Liên quan đến vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, Quận Tân Bình khiến hai cán bộ công an bị thương, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, các đối tượng này thuộc tổ chức phản động, lấy tên là Triều Đại Việt Nguyễn.

Tướng Minh cho hay, những người cầm đầu tổ chức từ nước ngoài móc nối với các đối tượng hình sự, do bức xúc về đời sống kinh tế, thiếu hiểu biết để tham gia vào tổ chức khủng bố này.

“Các thành viên của tổ chức này từng tham gia đường dây mua bán thiên thạch”, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết.

Thời gian qua, các thành viên trong các tổ chức mới chống phá Việt Nam “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt” đã móc nối, câu kết với những tổ chức khủng bố, phản động ở nước ngoài nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Để thực hiện âm mưu gây rối, phá hoại, khủng bố, những phần tử trong nước đã nhận chỉ thị, tiền từ  tổ chức nước ngoài. Nhưng tất cả các âm mưu, hành động, thủ đoạn của chúng đã sớm bị lực lượng Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ, đấu tranh ngăn chặn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала