Bác sĩ nhận định người bỏ thuốc lá vẫn có nguy cơ bị ung thư

© Fotolia / Lev DolgachovHai người bạn hút thuốc
Hai người bạn hút thuốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nguy cơ bị ung thư phổi vẫn tồn tại trong vòng 10 năm sau khi bỏ thuốc lá. Đây là thông tin của bác sĩ Andrei Kaprin, chuyên gia hàng đầu về ung thư, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia về tia xạ của Bộ Y tế Nga.
“Theo Tổ chức y tế thế giới, 10 năm là cột mốc mà sau đó một người bỏ thuốc lá mới được coi là người không hút thuốc”, - bác sĩ Kaprin nói.

Trước đó, ngày 21/9 các chuyên gia của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) cảnh báo tình trạng ngón tay và móng tay có thể là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của bệnh ung thư phổi.

Thuốc lá - Sputnik Việt Nam
Nêu tên nguyên nhân chính gây ung thư phổi ở người không hút thuốc

Theo các nhà khoa học, do quá trình phát triển bệnh ung thư phổi trong cơ thể có thể tạo ra các chất hóa học tương tự như hormone.

Dưới ảnh hưởng của chúng, máu và các chất lỏng dồn đến các đầu chi, đặc biệt là các mô ở đầu ngón tay.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng ngón tay to ra hoặc dày lên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала