Ông Pompeo: chúng tôi hy vọng việc xây dựng “Dòng chảy Bắc-2” sẽ không hoàn thành

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhMike Pompeo
Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trả lời phỏng vấn với ấn phẩm Bild, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu về việc khôi phục lại các lệnh trừng phạt chống Iran, đồng thời tuyên bố ông rất thất vọng về chính phủ Đức.

Đề cập về hậu quả của các biện pháp hạn chế này đối với các công ty Đức đang kinh doanh với Tehran, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý:

Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam
Ở Đức nói về việc đe dọa của Mỹ do “Dòng chảy phương Bắc -2”
“Có lẽ nhiều công ty ở Mỹ cũng muốn làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Người dân ở đó tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là chế độ của họ là một chế độ thần quyền, độc tài do Ayatollah lãnh đạo và đây là một nguy cơ to lớn cho toàn thế giới. Hoa Kỳ sẽ sử dụng tất cả khả năng của mình để đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Các lệnh trừng phạt này sẽ áp dụng bình đẳng và công bằng cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới”.

Pompeo bày tỏ tin tưởng rằng doanh nghiệp Đức nhận thức được rủi ro và sẽ tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Chính chính phủ Đức đang gây thất vọng lớn. Đất nước Iran đã thực hiện các chiến dịch ám sát khắp châu Âu. Chính phủ Đức nói với chúng tôi rằng họ không muốn Iran mua bán vũ khí, nhưng họ không nghĩ ra kế hoạch hay giải pháp thay thế để ngăn chặn điều này. Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu tiến trình này và đưa ra quyết định đúng đắn, một quyết định mang tính đạo đức”, - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Nghị viện châu Âu nói rằng Mỹ muốn ngăn chặn “Dòng chảy phương Bắc - 2” bằng mọi giá

Vấn đề của “Dòng chảy Bắc- 2”

Nói về “Dòng chảy Bắc-2”, ông Pompeo cho rằng tuyến đường ống này gây rủi ro cho châu Âu vì châu lục này đang trở nên phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Hơn nữa, nó gây ra mối đe dọa cho Ukraina.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy Bắc-2” sẽ không được hoàn thành và chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một liên minh để ngăn chặn điều này xảy ra”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала