Ông Trump: Tham gia những cuộc chiến ở nước ngoài khiến quân đội Mỹ kiệt quệ

© REUTERS / KEVIN LAMARQUETổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Một trong những nguyên nhân khiến lực lượng vũ trang Mỹ "kiệt quệ" vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức là do tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Ý kiến này được chính nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ, lưu ý rằng hiện nay đất nước ông đã có nhiều tên lửa, xe tăng, máy bay tối tân.

Theo lời chủ nhân của Nhà Trắng, ông đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh bất tận mù quáng.

"Việc rút quân và tổ hợp công nghiệp - quân sự là không đơn giản", - ông Trump nói khi đề cập đến Afghanistan.

Theo ông Trump, hiện nay còn rất ít binh sĩ Mỹ ở Iraq và trên thực tế không có quân Mỹ ở Syria.

Donald Trump nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở bang New York - Sputnik Việt Nam
Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản

"Chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát dầu ở Syria, chúng tôi phải làm điều đó ở Iraq. Lẽ ra chúng tôi không nên đến Trung Đông, nhưng nếu anh đã đến thì hãy giữ dầu cho riêng mình", - ông Trump tuyên bố, sau khi gọi quyết định đến Trung Đông là "tồi tệ nhất".

Vào tháng 8 Trump nói rằng Hoa Kỳ dự định sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan vào tháng 5 năm 2021. Vào tháng 9 chính quyền Mỹ thông báo rằng trong tương lai gần, họ đang chuẩn bị cắt giảm lực lượng quân đội của mình tại Iraq từ 5.200 xuống còn 3.000 quân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала